MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một người phụ nữ đi dưới trời mưa gió ở Brooklyn, New York, vào ngày 26.10. Ảnh: AFP

"Bom bão" đánh sập đông bắc Mỹ

Nguyễn Hạnh LDO | 28/10/2021 10:17
Cơn bão lớn đổ bộ vào phía đông bắc Mỹ đã được gọi là "bom bão" - một cơn bão mạnh lên nhanh chóng và làm giảm áp suất không khí trong vòng 24 giờ.

Guardian đưa tin, đêm 26.10, một xoáy thuận quy mô lớn tiến vào phía đông bắc Mỹ đã trở thành "bom bão" sau khi áp suất giảm đột ngột. Áp suất của hệ thống bão (được đo bằng milibar) đã giảm từ 1.008 milibar xuống 980 milibar, đáp ứng các tiêu chí để được gọi là "bom bão".

Giới chức nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với hơn 31 triệu người ở khu vực đông bắc.

Cơn bão ngày 27.10 khiến hơn 600.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh bị mất điện. Nó mang theo gió lớn và những trận mưa như trút nước đến khắp phía đông bắc.

Trang web theo dõi tình trạng mất điện power.us thông tin, hơn 470.000 người ở Massachusetts, khoảng 90.000 người ở Rhode Island và 50.000 người ở New York, Connecticut và Maine không có điện để sử dụng.

Ở những khu vực như Long Island, phía đông thành phố New York, người dân phải hứng chịu những cơn gió mạnh tới 97km/h. Những cơn gió giật mạnh như trong một trận cuồng phong, quật đổ cây cối, đường dây điện và gây thiệt hại trên toàn khu vực. Ít nhất một người được báo cáo đã thiệt mạng do ảnh hưởng của cơn bão.

Trước khi đợt áp thấp mới nhất ập đến, Thống đốc New Jersey, Phil Murphy và Thống đốc New York, Kathy Hochul, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 25.10 đối với một số khu vực dự tính bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn