MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Getty

"Bom tấn" Brexit: Anh có thể được "trời cho" 135 tỉ bảng sau ly hôn EU

Vân Anh LDO | 14/11/2017 11:07
Anh có thể được hưởng "lộc trời cho" tới 135 tỉ bảng sau khi rời Liên minh Châu Âu EU - một báo cáo mới cho hay.

Nhóm các nhà kinh tế học về thương mại tự do (EFT) cho biết, Brexit sẽ "cực kỳ tích cực" với nền kinh tế Anh, miễn là chính phủ áp dụng các chính sách đúng đắn.

Nghiên cứu của EFT trái ngược gần như hoàn toàn với các nhà kinh tế học theo dòng chính thống, những người đã cảnh báo Anh sẽ đối mặt với tăng trưởng chậm hơn và áp lực hơn đối với tài chính công sau khi bỏ phiếu rời khỏi EU.

Trong bản báo cáo đưa ra hôm 14.11, nghị sĩ ủng hộ Brexit, ông Jacob Rees-Mogg, cho biết những dự báo chính thức dựa trên "giả định sai" của Bộ Tài chính và viễn cảnh tài chính công "tốt hơn nhiều" so với dự đoán của Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách (OBR).

EFT, do giáo sư Patrick Minford dẫn đầu, cho rằng ưu tiên của chính phủ là giảm rào cản thương mại với phần còn lại của thế giới một khi Anh rời khỏi EU, đồng thời giảm gánh nặng các quy định về thuế đối với doanh nghiệp và cá nhân.

EFT cho rằng, "sự kích thích năng động từ thương mại tự do cổ điển" kết hợp với sự kiềm chế trong chi tiêu công có thể khiến Anh có được 135 tỉ bảng từ cái gọi là "tự do tài khóa hậu Brexit" từ năm 2020-2025, và thêm 40 tỉ bảng/năm kể từ 2025 trở đi, bao gồm tiết kiệm được 10 tỉ bảng/năm vì không phải đóng góp cho ngân sách EU.

Trong phát biểu của mình, ông Ree-Mogg nói: "Đây sẽ là phương pháp tiếp cận thương mại tự do tập trung vào người tiêu dùng chứ không phải các nhà sản xuất, sẽ tạo ra lợi ích cho người tiêu dùng gấp 7 lần so với chi phí của người sản xuất".

"Đây là cách tiếp cận thương mại tự do đối với chính phủ. Những ngày tươi đẹp nhất của Anh đang chờ ở phía trước chứ không phải đã lùi lại đằng sau" - ông Rees-Mogg nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn