MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quốc vương Brunei Sultan Hassanal Bolkiah. Ảnh: Reuters.

Brunei hoãn ném đá đến chết người quan hệ tình dục đồng giới

Thanh Hà LDO | 06/05/2019 12:40
Quốc vương Brunei Sultan Hassanal Bolkiah đã tạm thời cấm thực thi luật xử tử hình với những người quan hệ tình dục đồng giới nhằm xoa dịu phản ứng dữ dội của cộng đồng quốc tế.

Hôm 3.4, quốc gia Đông Nam Á nhỏ bé này làm dấy lên làn sóng phản đối khi quyết định áp dụng luật Hồi giáo (sharia) xử tử hình, trong đó có ném đá đến chết, đối với các hành vi quan hệ đồng tính, ngoại tình và hiếp dâm.

Các thành phần đầu tiên của bộ luật hình sự Sharia (SPCO) đã được thông qua năm 2014 và đã được đưa ra theo các giai đoạn kể từ thời điểm đó.

Tuy nhiên, trước những chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, quốc vương của đất nước giàu tài nguyên dầu mỏ này cho biết, án tử hình sẽ không được áp dụng trong việc SPCO được đưa vào thực thi.

"Tôi biết rằng có nhiều câu hỏi và hiểu sai về việc triển khai SPCO. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng, khi những điều này đã được dỡ bỏ, tầm quan trọng của luật pháp sẽ được thể hiện rõ ràng" - nhà vua Brunei nói khi bắt đầu tháng lễ Hồi giáo Ramadan hôm 5.5. 

Trong thông cáo được văn phòng quốc vương Brunei công bố, Quốc vương Sultan Hassanal Bolkiah nói rằng, cả luật chung và luật sharia đều nhằm đảm bảo hòa bình và hòa hợp của đất nước.

Trước đó, khi việc áp dụng luật này được công bố, Liên Hợp Quốc đã lên án, những người nổi tiếng như George Clooney và Elton John và các nhà hoạt động nhân quyền đã phản ứng mạnh mẽ, tẩy chay các khách sạn do quốc vương Brunei sở hữu, trong đó có Dorchester ở London, Anh và Beverley Hills ở Los Angeles, Mỹ.

Nhiều công ty đa quốc gia đã cấm nhân viên lưu trú tại các khách sạn của quốc vương Brunei, nhiều công ty du lịch cũng dừng quảng bá du lịch đến Brunei.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn