MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: EPA

Bức tượng “Nàng tiên cá” nổi tiếng của Đan Mạch bị phá hoại

Hà Liên LDO | 30/05/2017 21:40
Bức tượng “Nàng tiên cá” nổi tiếng của Đan Mạch đã bị các nhà hoạt động phản đối nạn đánh bắt cá voi sơn màu đỏ.

Thủ phạm phá hoại đã sơn đỏ lên bức tượng “Nàng tiên cá” nổi tiếng nằm trên một tảng đá bên bờ sông ở thủ đô Copenhagen, Đan Mạch nhằm gửi thông điệp tới chính quyền để bảo vệ cá voi.

Ngoài việc bức tượng “Nàng tiên cá” bị sơn màu đỏ, trên mặt đất phía trước bức tượng còn có dòng chữ “Đan Mạch bảo vệ cá voi của quần đảo Faroe”. Quần đảo Faroe là một khu vực tự trị của Đan Mạch nằm ở bắc Đại Tây Dương, người dân ở đây được phép săn bắt cá voi gần bờ.

Theo Reuters, cảnh sát Đan Mạch tiến hành điều tra vụ việc sơn màu “Nàng tiên cá” như một vụ phá hoại.

Bức tượng đồng mô tả lại nhân vật “Nàng tiên cá” trong câu chuyện cổ tích nổi tiếng của tác giả Đan Mạch Hans Christina Andersen. Trước đó bức tượng đã nhiều lần bị phá hoại, bị đánh cắp năm 1964, 1998 và bị cắt cánh tay vào năm 1984.

Ngoài ra, bức tượng cũng nhiều lần bị phun sơn và ném ra biển. Năm 2004, tượng “Nàng tiên cá” từng bị đội khăn để phản đối việc Thổ Nhĩ Kỳ xin trở thành thành viên của Liên minh châu Âu.

Một số hình ảnh về bức tượng "Nàng tiên cá"

Bức tượng "Nàng tiên cá" tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch bị sơn đỏ toàn bộ. Ảnh: EPA
Công nhân đã làm việc để loại bỏ lớp sơn bên ngoài bức tượng. Ảnh: Reuters.
Ngoài việc sơn đỏ bức tượng nổi tiếng, các nhà hoạt động phản đối nạn săn bắt cá voi còn viết dòng chữ kêu gọi bảo vệ cá voi. Ảnh: Reuters
Ảnh: EPA

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn