MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nga định bán S-300 cho Syria. Ảnh: Getty Images

Bùng nổ bất hòa Nga-Israel về Syria

Song Minh LDO | 22/04/2018 10:30
Israel đe dọa tấn công hệ thống phòng không S-300 nếu chúng được Nga bán và triển khai ở Syria.

Sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ vào Syria, Ngoại trưởng Sergei Lavrov tuyên bố Nga đã hết nghĩa vụ đạo đức để không cung cấp tên lửa chống máy bay S-300 cho Syria.

"Giờ đây chúng ta đã không còn có bất kỳ nghĩa vụ đạo đức nào (sau khi Mỹ tấn công Syria). Chúng ta từng có những nghĩa vụ đạo đức, chúng ta hứa không làm điều đó từ khoảng 10 năm về trước, theo tôi nhớ, theo yêu cầu của các đối tác mà ai cũng biết" - Ngoại trưởng Lavrov nói với Sputnik.

"Và chúng tôi khi đó chấp nhận lập luận của họ cho rằng việc cung cấp vũ khí có thể dẫn tới mất ổn định tình hình, mặc dù đây chỉ hoàn toàn là phương tiện phòng thủ. Tuy thế, chúng tôi vẫn thể theo yêu cầu của họ, nhưng giờ đây thì chúng tôi không còn nghĩa vụ đạo đức này nữa" - ông Lavrov cho biết.

Có vẻ như việc chuyển giao S-300 cho Syria giờ chỉ còn chờ Tổng thống Vladimir Putin "bật đèn xanh" - động thái sẽ khiến Israel giận dữ.

Một quan chức Israel trước đó từng đe dọa tấn công S-300 nếu nó được triển khai ở Syria.

Theo Israel, việc chuyển giao S-300 sẽ tạo tiền lệ vì nó đe dọa sự cân bằng quyền lực của khu vực. Tuyên bố của Nga về S-300 do đó có thể được hiểu là thông điệp chính trị và quân sự không chỉ với Mỹ, mà còn cả Israel.

Mátxcơva từ lâu đã duy trì một sự cân bằng mong manh với Tel Aviv, trong khi vẫn duy trì quan hệ chặt chẽ với các đối thủ của Israel là Tehran và Damascus.

Cựu giám đốc tình báo quân đội Israel Amos Yadlin xác nhận, Nga sẽ sớm triển khai S-300 ở Syria.

"Một kế hoạch đã được đưa ra để đối phó với mối đe dọa này. Chúng tôi sẽ làm lại từ đầu sau khi loại bỏ mối đe dọa này, đó chính xác là những gì chúng tôi định làm" - ông Yadlin tuyên bố.

Nga đã cung cấp cho Syria S-300 trong năm 2016 để chống lại "những mối đe dọa của Mỹ tiến hành các hoạt động quân sự với Syria".

Mỹ cũng lo ngại về S-300, không chỉ vì mối lo tương tự của đồng minh Israel, mà còn bởi vì Mỹ nhận thức được rằng S-300 có thể tích hợp với S-400. Việc tích hợp này có thể tạo thành một lá chắn phòng thủ mạnh mẽ chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào, như lời của tướng Nga Andrei Kartapolov khẳng định.

Ngoài ra, Mỹ cũng quan ngại về việc ai sẽ kiểm soát hệ thống S-300 ở Syria. Nga kiểm soát là một chuyện, nhưng chính phủ Syria kiểm soát lại là một chuyện khác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn