MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nếu cả ông Donald Trump và Joe Biden đều không đủ 270 phiếu đại cử tri, Hạ viện sẽ định đoạt ai làm tổng thống Mỹ tiếp theo. Ảnh: Getty Images

Cả ông Trump và Biden đều chuẩn bị kỹ các kịch bản bầu cử tổng thống

Song Minh LDO | 30/10/2020 20:35

Các luật sư của ông Donald Trump đang nghiên cứu luật liên bang phức tạp để chuẩn bị cho 2 kịch bản bầu cử tổng thống.

Hai kịch bản

Theo tờ Politico, có khả năng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 sẽ có kết quả sát nút hoặc gây tranh cãi, dẫn đến hai kịch bản.

Thứ nhất, có khả năng hai kết quả khác nhau sẽ được gửi tới Quốc hội, một kết quả mang lại cho ông Donald Trump chiến thắng, kết quả kia cho ông Joe Biden thắng - một kịch bản gần như đã xảy ra ở Florida vào năm 2000. Kịch bản này sẽ dẫn đến việc khó xác định rõ ràng ai là người giành chiến thắng ở tiểu bang - và có thể là cả nước.

Thứ hai, có khả năng Hạ viện phải định đoạt nếu không có ứng cử viên nào vượt qua ngưỡng 270 phiếu đại cử tri cần thiết để đắc cử tổng thống, chiếu theo quy định của Hiến pháp Mỹ. Trong cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống tại Hạ viện, mỗi nhóm nghị sĩ của một bang chỉ có một phiếu duy nhất. Vì vậy, mặc dù đảng Dân chủ kiểm soát Hạ viện, nhưng họ không nhất thiết sẽ có lợi thế.

Các khả năng nói trên là xa vời, nhưng trong một năm phá vỡ quy chuẩn, công chúng bị chia rẽ, mọi điều đều có thể xảy ra. Chính vì vậy, đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đã cử hàng nghìn luật sư trên khắp đất nước để nghiên cứu luật ở các bang chiến trường và chuẩn bị cho những “cuộc chiến” tiềm tàng này.

“Cuộc chiến” nào có thể xảy ra?

Các đảng viên Dân chủ lo rằng ông Donald Trump - người đã nhiều lần từ chối cam kết thừa nhận thất bại - sẽ nghi ngờ về việc kiểm phiếu của các bang dao động hoặc thậm chí gây áp lực buộc các nhà lập pháp bang chứng nhận kết quả mong muốn của ông nếu quy trình kiểm phiếu kéo dài.

“Chúng tôi cần chuẩn bị cho mọi thứ. Chắc chắn rồi. Chúng tôi đã đầu tư quá nhiều thời gian, tiền bạc, sức lực”- cựu Thống đốc Virginia Terry McAuliffe, người từng là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ, nói.

Trong khi Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa cho biết họ tập trung hơn vào nỗ lực trị giá 20 triệu USD của mình để thách thức hợp pháp những thay đổi về quy tắc bỏ phiếu trong đại dịch, nhóm của ông Donald Trump đã thảo luận về các khả năng Quốc hội quyết định cuộc bầu cử hoặc rằng một bang cố tình đưa ra hai kết quả mâu thuẫn.

Ông Donald Trump đã dự đoán Tòa án Tối cao cuối cùng có thể phải xác định người chiến thắng và thậm chí công khai nói về việc Quốc hội sẽ phải quyết định nếu hai ứng viên có số phiếu đại cử tri bằng nhau.

Trong khi hầu hết các cuộc thăm dò cho thấy ông Donald Trump tụt hậu so với ông Joe Biden trong các bang dao động mà ông cần thắng để đảm bảo nhiệm kỳ thứ hai, thì một số bang quan trọng - bao gồm Pennsylvania và Bắc Carolina - vẫn cực kỳ sát nút.

Mặc dù Mỹ đã quen với việc tuyên bố người chiến thắng vào tối Ngày bầu cử, nhưng các cuộc đua sát nút có thể kéo dài nhiều ngày hoặc thậm chí hàng tuần khi các bang hoàn tất các kết quả bỏ phiếu - chẳng hạn như tập hợp các phiếu bầu ở nước ngoài - hoặc tiến hành kiểm phiếu lại.

Trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 này, khả năng một kết quả bị trì hoãn đã tăng lên vì đại dịch COVID-19. Một số lượng cử tri kỷ lục - hơn một nửa - dự kiến ​​sẽ bỏ phiếu qua đường bưu điện, dẫn đến có thể kéo dài khung thời gian kiểm phiếu ở các bang chiến trường, nơi cách biệt thắng thua vô cùng ít ỏi.

Michigan, Wisconsin và Pennsylvania - các bang mà ông Donald Trump thắng sát nút vào năm 2016 sau nhiều năm tổng thống của đảng Dân chủ - có thể là những bang chậm nhất để xác định người chiến thắng vì các quan chức bầu cử không được phép bắt đầu xử lý các lá phiếu gửi sớm như các bang khác.

Người phát ngôn của ông Joe Biden, Michael Gwin, nói: “Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho bất kỳ kịch bản nào”.

Trong khi đó, đảng Cộng hòa cho rằng đội của ông Biden sẽ không bao giờ chấp nhận. “Chúng ta nên quan tâm một khả năng rằng ông Joe Biden sẽ không chấp nhận kết quả khi Tổng thống Donald Trump thắng cử, theo lời kêu gọi của bà Hillary Clinton yêu cầu ông Joe Biden không chấp nhận trong bất kỳ trường hợp nào” - phát ngôn viên chiến dịch của ông Donald Trump, Thea McDonald, cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn