MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Satya Karm Punia, Chủ tịch Tập đoàn Dược phẩm Rus Biopharm. Ảnh: RT

Các công ty phương Tây tự hủy hoại chính mình khi rời Nga

Ngọc Vân LDO | 01/04/2024 19:08

Các công ty phương Tây tự hủy hoại chính mình khi rời khỏi thị trường rộng lớn và quan trọng là Nga, theo CEO tập đoàn dược phẩm Ấn Độ.

Các công ty Ấn Độ đang thâm nhập thị trường Nga khi các công ty lớn của phương Tây rời đi.

Ông Satya Karm Punia, Chủ tịch Tập đoàn Dược phẩm Rus Biopharm có trụ sở tại Mátxcơva, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với RT rằng, các công ty dược phẩm Ấn Độ đã tăng cường hiện diện ở Nga sau khi các đối thủ phương Tây rút khỏi thị trường do các lệnh trừng phạt Nga.

Ấn Độ đã trở thành nhà cung cấp dược phẩm lớn nhất của Nga vào năm ngoái, lấp đầy khoảng trống mà các công ty phương Tây từng thống trị trước đây để lại.

Doanh nhân Ấn Độ cho biết: “Nhờ mối quan hệ nồng ấm giữa Ấn Độ và Nga, tôi chắc chắn rằng các công ty dược phẩm Ấn Độ hoạt động tốt ở Nga”.

Cơ sở sản xuất của Tập đoàn Rus Biopharm nằm trong đặc khu kinh tế ở thành phố Dubna gần Mátxcơva.

Ông Punia lưu ý, trong hai năm qua, kể từ khi xung đột ở Ukraina bùng nổ và áp lực trừng phạt ngày càng tăng đối với các doanh nghiệp, Ấn Độ đã bắt đầu cung cấp cho Nga một loạt nguyên liệu thô dùng để sản xuất thuốc, thay thế các nhà cung cấp phương Tây từng hiện diện mạnh mẽ trên thị trường Nga trước đây.

Ông Punia cho hay, Nga sẽ thu được “lợi ích về giá” cho các loại thuốc sản xuất trong nước nếu nhập thêm nguyên liệu thô từ Ấn Độ. “Thuốc sẽ rẻ hơn, có nghĩa là thuốc dễ tiếp cận hơn đối với người dân bình thường, đó là lợi ích lớn” - ông Punia nói.

Doanh nhân Punia gọi việc Ấn Độ ngày càng thâm nhập vào thị trường Nga là “cơ hội lớn” cho quốc gia Nam Á này. Theo ông Punia, khoảng 15-20 công ty dược phẩm Ấn Độ đã làm việc tại Nga, mặc dù chỉ một số ít thành lập các đơn vị sản xuất tại nước này.

Ấn Độ gần đây đã thay thế Đức trở thành nhà cung cấp thuốc hàng đầu cho Nga. Các nhà sản xuất Ấn Độ đã tăng xuất khẩu thêm 3% vào năm ngoái, giao gần 294 triệu gói thuốc sang Nga. Đức là nhà cung cấp hàng đầu của Nga vào năm 2021 và 2022 - RBK đưa tin, trích dẫn dữ liệu do công ty tư vấn RNC Pharma tổng hợp.

Dữ liệu cho thấy Phòng thí nghiệm Oxford có trụ sở tại Mumbai là một trong những nhà cung cấp hàng đầu cho Nga vào năm ngoái, xuất khẩu tăng 67% lên 4,8 triệu gói hàng.

Nhiều công ty dược phẩm phương Tây đã đình chỉ các công việc không thiết yếu và đầu tư vào Nga do xung đột Ukraina, trong khi một số nhà sản xuất dược phẩm quan trọng trên toàn cầu, bao gồm Eli Lilly, Bayer, Pfizer, MSD và Novartis, cũng đã tạm dừng các thử nghiệm lâm sàng mới ở Nga.

Ông Punia nói: “Thật thú vị, việc chăm sóc sức khỏe không bị trừng phạt. Nhưng bằng cách nào đó, hãng dược phẩm lớn - có thể không chính thức - đang chịu áp lực phải ngừng đầu tư vào Nga và ngừng cung cấp các loại thuốc quan trọng”.

Mô tả tình huống này là “sai về mặt đạo đức”, ông Punia khẳng định rằng các công ty dược phẩm lớn đang đánh mất một thị trường quan trọng và do đó “tự hủy hoại chính mình”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn