MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ba cựu Tổng thống xuất hiện trong video chúc mừng tân Tổng thống Joe Biden, được phát tại buổi hòa nhạc nhậm chức "Celebrating America" tối 20.1. Ảnh: AFP

Các cựu Tổng thống Mỹ chúc mừng tân Tổng thống Joe Biden theo cách đặc biệt

Phương Linh LDO | 21/01/2021 13:41

Ba cựu Tổng thống Bill Clinton, George W. Bush và Barack Obama đã cùng chúc mừng tân Tổng thống Joe Biden tối ngày 20.1.

CNN đưa tin, cựu Tổng thống Bill Clinton đã cùng hội ngộ với hai cựu Tổng thống George W. Bush và Barack Obama thông qua một video thông điệp được phát trong buổi hòa nhạc "Celebrating America", tối ngày 20.1, tại Đài tưởng niệm Lincoln ở Washington D.C, để gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tân Tổng thống Joe Biden vừa nhậm chức

Cựu Tổng thống Clinton nói với ông Joe Biden: "Ông đã phát biểu thay cho chúng tôi ngày hôm nay. Bây giờ ông sẽ dẫn dắt chúng tôi. Và chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng ông. Chúc may mắn, Chúa phù hộ cho ông".

Về phần mình, cựu Tổng thống George W. Bush cũng lên tiếng chúc mừng nhà lãnh đạo mới của nước Mỹ: ''Tổng thống, tôi chúc mừng thành công của ông. Thành công này cũng là thành công của đất nước chúng ta. Chúa phù hộ ông''.

Đứng cạnh hai cựu Tổng thống tiền nhiệm và kế nhiệm, ông George W. Bush nói thêm: "Tôi nghĩ rằng thực tế là ba chúng tôi đang đứng ở đây để nói về một cuộc chuyển giao quyền lực trong hòa bình, nói lên sự toàn vẹn về thể chế của đất nước chúng ta... Nước Mỹ là một đất nước hào phóng, những con người có tấm lòng cao cả. Cả ba chúng tôi đều may mắn trở thành tổng thống của đất nước này".

Trong khi đó, cựu Tổng thống Barack Obama nhấn mạnh thông điệp về sự đoàn kết: ''Chúng ta không chỉ lắng nghe những lời đồng thuận, chúng ta lắng nghe cả những lời không đồng thuận''.

"Nếu thực tế là... chúng ta đang tìm kiếm điều giúp gắn kết chúng ta lại với nhau, thì người dân Mỹ mạnh mẽ, kiên cường, họ có thể vượt qua khó khăn và không có vấn đề nào họ không thể giải quyết, khi chúng ta phối hợp cùng nhau... Tôi nghĩ, tất cả chúng ta đều phát hiện ra rằng chúng ta ở trạng thái tốt nhất khi chúng ta đều đi về cùng một hướng", Tổng thống Mỹ thứ 44 cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn