MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Các loại vaccine hiệu quả cao với biến thể COVID-19 Ấn Độ

Song Minh LDO | 24/05/2021 07:44
Nghiên cứu của Anh cho thấy 2 liều vaccine Pfizer và AstraZeneca có hiệu quả cao chống lại biến thể COVID-19 Ấn Độ.

“Nghiên cứu mới của Bộ Y tế Công cộng Anh (PHE) lần đầu tiên cho thấy hai liều vaccine COVID-19 có hiệu quả cao chống lại biến thể COVID-19 Ấn Độ" - RT trích thông cáo báo chí của chính phủ Anh về kết quả nghiên cứu cho biết hôm 23.5.

Theo nghiên cứu, vaccine Pfizer có hiệu quả 88% với biến thể Ấn Độ hai tuần sau khi bệnh nhân tiêm liều thứ hai, trong khi vaccine của AstraZeneca có hiệu quả 66%.

Liều đầu tiên của cả hai loại vaccine chỉ hiệu quả 33% đối với bệnh có triệu chứng. Thông cáo báo chí giải thích sự khác biệt về hiệu quả của cả hai loại là do “tiêm liều thứ hai AstraZeneca muộn hơn so với vaccine Pfizer-BioNTech” và “mất nhiều thời gian hơn để đạt được hiệu quả tối đa với AstraZeneca”.

Tiến sĩ Mary Ramsay - người đứng đầu bộ phận tiêm chủng tại PHE - nói: “Nghiên cứu này đảm bảo rằng 2 liều vaccine cho thấy hiệu quả cao với bệnh có triệu chứng từ biến thể Ấn Độ.

Cũng theo bà Ramsay, các nhà nghiên cứu hy vọng vaccine sẽ "hiệu quả hơn nữa trong việc ngăn ngừa nhập viện và tử vong", mặc dù họ không có đủ bằng chứng để ước tính hiệu quả với các ca bệnh nặng do biến thể COVID-19 Ấn Độ.

Mặc dù hiệu quả cao sau khi tiêm hai liều, song cả hai loại vaccine dường như kém hiệu quả hơn một chút đối với biến thể của Ấn Độ so với chủng của Anh - nghiên cứu cho thấy. Theo PHE, Pfizer có hiệu quả 93% đối với chủng Anh và AstraZeneca cung cấp khả năng bảo vệ 66% sau hai liều.

"Các kết quả đã được Bộ trưởng Y tế Matt Hancock ca ngợi, gọi đó là bằng chứng đột phá ủng hộ chương trình tiêm chủng của Vương quốc Anh. Giờ đây, chúng tôi có thể tin tưởng rằng hơn 20 triệu người - hơn 1 trong 3 người - có sự bảo vệ đáng kể chống lại biến thể mới này và con số đó đang tăng lên hàng trăm nghìn mỗi ngày khi ngày càng có nhiều người sử dụng liều thứ hai quan trọng đó” - Bộ trưởng Hancock nói.

Nghiên cứu dựa trên phân tích 1.054 trường hợp người dân ở Anh nhiễm biến thể virus Ấn Độ từ đầu tháng 4 đến giữa tháng 5.

Kết quả được đưa ra chỉ vài ngày sau khi cơ quan y tế công cộng của Đức, Viện Robert Koch, cảnh báo rằng các loại vaccine hiện có có thể kém hiệu quả hơn đối với biến thể của Ấn Độ.

Lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ vào tháng 10.2020, cái gọi là "chủng Ấn Độ" kể từ đó đã lan rộng đến hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới và được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố là một "biến thể đáng lo ngại" do lo ngại nó có thể lây lan nhiều hơn và kháng vắc xin và điều trị hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn