MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một giếng dầu ở miền tây nước Nga. Ảnh: Xinhua

Các ngân hàng Ấn Độ như "ngồi trên lửa" vì giao dịch dầu của Nga

Ngọc Vân LDO | 17/04/2023 17:58

Các ngân hàng Ấn Độ lo ngại có thể không xử lý được những khoản thanh toán dầu của Nga vượt quá giá trần do phương Tây áp đặt.

RT dẫn lại thông tin từ Millennium Post cho hay, các ngân hàng Ấn Độ lo ngại có thể không xử lý được các khoản thanh toán cho dầu của Nga nếu vi phạm mức giá trần do EU và các nước G7 đặt ra.

Ấn Độ cùng với Trung Quốc là hai khách hàng mua dầu thô chính của Nga sau khi các nước phương Tây cấm vận dầu của Nga.

Ấn Độ là nhà nhập khẩu dầu hàng đầu của Nga trong sáu tháng liên tiếp, được hưởng mức chiết khấu cao do Mátxcơva đưa ra. Tuy nhiên, tình hình có thể thay đổi sau đợt cắt giảm sản lượng của OPEC+, điều này đã giúp đẩy dầu thô Urals của Nga tiến gần tới mức giá trần 60 USD/thùng.

Đầu tháng này, nhóm OPEC+, bao gồm các nhà sản xuất dầu lớn như Nga, Saudi Arabia, Iraq và Kuwait, đã gây sốc cho thị trường khi tuyên bố cắt giảm sản lượng 1,16 triệu thùng mỗi ngày so với mức đã được đưa ra vào tháng 11.2022. Thông báo này đã khiến giá dầu Brent tăng vọt lên trên 85 USD/thùng.

Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ và Ngân hàng Baroda đã thông báo cho các nhà máy lọc dầu rằng họ sẽ không xử lý các khoản thanh toán cho dầu thô của Nga được mua trên mức giá trần 60 USD/thùng.

Một giám đốc điều hành nhà máy lọc dầu chịu trách nhiệm tìm kiếm nguồn tài chính để mua dầu của Nga cho biết, các ngân hàng Ấn Độ đang theo dõi giá tại cảng bốc hàng, trước khi cộng thêm chi phí vận chuyển và hậu cần.

Trong khi New Delhi nhập khẩu dầu của Mátxcơva trên cơ sở phía Nga thu xếp vận chuyển bằng đường biển đến điểm giao hàng, các ngân hàng Ấn Độ đang yêu cầu chi tiết về giá FOB - giá tại cửa khẩu nước xuất khẩu - để đảm bảo tuân thủ giá trần.

Giá dầu cao hơn mức trần sẽ khiến họ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt, cấm sử dụng tàu vận chuyển, giao dịch ngân hàng và các công ty bảo hiểm của phương Tây.

Tuy nhiên, Nga vẫn có thể vận chuyển và bán dầu thô với bất kỳ mức giá nào nếu nước này không sử dụng các dịch vụ hoặc tàu của G7 và EU.

Giám đốc điều hành của một nhà máy lọc dầu ở Mumbai gợi ý, người mua có thể chuyển sang các ngân hàng khác ít tiếp xúc với quốc tế hơn và sẵn sàng xử lý các khoản thanh toán mà không phải lo lắng về việc vi phạm lệnh trừng phạt.

Diễn biến nói trên xảy ra khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IAE) cho biết, xuất khẩu dầu của Nga đã tăng lên mức cao nhất trong gần ba năm vào tháng 3, bất chấp việc Nga cắt giảm sản lượng và đối mặt các hạn chế của phương Tây. 

IEA cũng tiết lộ, lần đầu tiên dầu thô vận chuyển bằng đường biển đã được bán trên giá trần kể từ khi biện pháp trừng phạt được áp dụng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn