Theo CNN, ngân hàng Barclays có trụ sở tại Vương quốc Anh đã dành 896 triệu bảng Anh (1,2 tỉ USD) trong nửa đầu năm nay để trang trải các khoản nợ có thể xảy ra đối với người vay, nhiều hơn gấp đôi số tiền trong cùng kỳ năm ngoái.
Anna Cross, giám đốc tài chính nhóm tại Barclays, phát biểu với báo giới rằng, cho đến nay, có “những dấu hiệu căng thẳng nhất định” trên các danh mục cho vay của ngân hàng.
Dự phòng rủi ro cho vay tại ngân hàng Deutsche Bank (DB) đã tăng 72% lên 401 triệu euro (446 triệu USD) trong quý hai - ngân hàng lớn nhất của Đức cho biết.
Ngân hàng cũng đưa ra một lưu ý thận trọng về các khoản lỗ cho vay cả năm trong thông báo thu nhập, với lý do “môi trường kinh tế vĩ mô không chắc chắn”.
Ngân hàng Santander của Tây Ban Nha cũng cho hay đã tăng dự phòng rủi ro cho vay lên 21% trong nửa đầu năm so với nửa đầu năm 2022.
Lạm phát giá tiêu dùng ở châu Âu tuy giảm nhưng vẫn ở mức cao, đè nặng lên tài chính của các hộ gia đình. Trong khi đó, việc tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Anh đang cản trở hoạt động kinh tế, với 20 quốc gia sử dụng đồng euro đã rơi vào suy thoái.
Jonas Goltermann, Phó Giám đốc kinh tế thị trường tại Capital Economics, nói với CNN rằng ông lo lắng nhất về khả năng thua lỗ đối với các khoản cho vay trong lĩnh vực bất động sản thương mại.
Ông nói: “Ngành này đang thực sự gặp khó khăn trong việc tái cấp vốn cho các khoản vay với lãi suất cao hơn, và điều đó dẫn đến việc các nhà đầu tư bất động sản phải bút toán giảm số tiền lớn, cuối cùng cũng có thể ảnh hưởng đến những người cho vay”.
Goltermann cho biết tổn thất đối với các khoản vay tiêu dùng và thế chấp ít đáng lo ngại hơn.
Ông nói, với thị trường lao động vẫn đang trong tình trạng tốt, tổn thất đối với các loại khoản vay đó có lẽ ít đáng lo ngại hơn vào lúc này.
Ngân hàng Trung ương châu Âu đã tăng lãi suất cơ bản thêm 1/4 điểm phần trăm hôm 27.7, đưa lãi suất chuẩn trong khu vực đồng euro lên 3,75%, mức cao nhất kể từ tháng 10.2000.
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde phát biểu với báo giới: “Triển vọng kinh tế trong ngắn hạn của khu vực đồng euro đã xấu đi, phần lớn là do nhu cầu trong nước yếu hơn. Lạm phát cao và các điều kiện tài chính thắt chặt hơn đang làm giảm chi tiêu”.
Tại Vương quốc Anh, Ngân hàng Trung ương Anh đã hạ lãi suất vay xuống 5% vào tháng 6, mức cao nhất kể từ tháng 4.2008.
Điều đó đã làm tăng chi phí thế chấp: Tỉ lệ trung bình đối với khoản thế chấp có lãi suất cố định hai năm ở Anh là 6,83% vào ngày 27.7, theo dữ liệu từ trang web so sánh sản phẩm Moneyfacts, tăng từ 3,94% một năm trước.
Hơn 2 triệu chủ sở hữu thế chấp ở Vương quốc Anh trả lãi suất cố định đang phải đối mặt với việc tăng hàng trăm bảng tiền trả nợ hàng tháng khi họ buộc phải tái cấp vốn trong năm nay và năm tới.