MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đường phố ở Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh minh họa. Ảnh: Xinhua

Các nước Đông Nam Á đối phó với số ca COVID-19 tăng mạnh

Thanh Hà LDO | 14/12/2023 13:30

Chuyên gia kêu gọi triển khai các biện pháp nghiêm ngặt khi số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng ở một số quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Malaysia, Indonesia, Singapore.

Straits Times thông tin, tại Malaysia, số ca mắc COVID-19 đã tăng từ 6.796 ca hai tuần trước lên 12.757 vào tuần trước. Ngoài ra, có 11 ca tử vong trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 9.12.

Mặc dù số ca mắc mới tăng nhưng tình hình chung vẫn trong tầm kiểm soát và không phải là gánh nặng đối với các cơ sở y tế, theo giới chức Malaysia.

Hầu hết ca COVID-19 đều có triệu chứng nhẹ và không cần nhập viện. Tuy nhiên, mức tăng gần gấp đôi đã gây ra lo ngại.

Trang KKMNow thông tin, tính đến ngày 11.12, cả nước Malaysia có 20.017 ca COVID-19 đang điều trị, với 446 ca nhập viện. Hiện có 8 ca không thở máy và 13 ca thở máy trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Trong khi đó, Indonesia bắt đầu lắp đặt máy quét thân nhiệt tại một số điểm nhập cảnh quốc tế, bao gồm sân bay quốc tế chính của Jakarta và bến phà Batam để sàng lọc du khách mắc COVID-19 trong bối cảnh số ca bệnh tăng trong khu vực.

Biện pháp phòng ngừa này được triển khai sau khi Bộ Y tế Indonesia ban hành văn bản ngày 8.12 kêu gọi nâng cao cảnh giác sau khi số ca COVID-19 tăng ở một số quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Indonesia, Singapore, Malaysia và Philippines.

Trong văn bản ngày 11.12, Bộ Y tế Indonesia kêu gọi người dân nước này “hoãn đi đến các khu vực đang báo cáo số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến”, tiêm vaccine, đeo khẩu trang, rửa tay, và ở nhà nếu bị ốm.

Tại nhà ga số 2 của sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở Jakarta, 2 máy quét thân nhiệt được lắp đặt gần trạm kiểm soát nhập cảnh để theo dõi thân nhiệt của hành khách, cả người nước ngoài và người dân địa phương.

Trên hòn đảo nghỉ mát Batam của Indonesia, cách Singapore 40 phút đi phà, máy quét thân nhiệt cũng dự kiến được lắp đặt tại 5 cảng quốc tế của hòn đảo từ tuần này, quan chức y tế cảng Batam thông tin.

Hiện chưa rõ liệu các biện pháp phòng ngừa có được thực hiện tại tất cả điểm nhập cảnh quốc tế trên khắp Indonesia hay không.

Tại Singapore, Bộ trưởng Y tế Ong Ye Kung cho biết, làn sóng COVID-19 mới trong tuần kết thúc vào ngày 2.12, có 32.035 người được chẩn đoán mắc COVID-19 - mức cao nhất được ghi nhận trong năm 2023. Mức cao trước đó là 28.410 ca nhiễm/tuần vào tháng 3.

Theo Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung, trong đợt tăng COVID-19 mới nhất, chưa tới 10 ca phải vào phòng chăm sóc đặc biệt. Có 560 ca COVID-19 nhập viện vào ngày 13.12, một phần nhỏ so với 1.726 ca ở đỉnh điểm của đại dịch.

Chưa thể biết Singapore đã đạt đến đỉnh điểm của làn sóng COVID-19 đang diễn ra hay chưa, Straits Times lưu ý. Hiện có khoảng 5.000 ca nhiễm COVID-19 mỗi ngày và con số đó có thể tăng lên. Dù vậy, ông Ong rất lạc quan về tình hình của Singapore hiện nay vì 60% dân số đã tiêm chủng đầy đủ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn