MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CEO Công ty dầu khí Lukoil - ông Vagit Alekperov. Ảnh: TASS

Các tỉ phú Nga hưởng lợi từ trừng phạt của phương Tây

Song Minh LDO | 12/06/2023 17:33
Các tỉ phú Nga tiếp tục thu được lợi nhuận khổng lồ bất chấp bị phương Tây trừng phạt nhờ tái đầu tư vào trong nước.

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã buộc các doanh nhân tỉ phú Nga phải tái đầu tư vào trong nước và tiếp tục thu được lợi nhuận khổng lồ - Bloomberg đưa tin.

Năm ông trùm trong ngành dầu mỏ, niken và phân bón, mỗi người đã nhận được khoảng 10 tỉ USD cổ tức kể từ đầu năm 2022, theo Chỉ số Tỉ phú Bloomberg.

Đối với các tỉ phú trong lĩnh vực năng lượng như người sáng lập Công ty Dầu khí Lukoil - ông Vagit Alekperov; người đứng đầu Công ty Khí đốt Novatek - ông Leonid Mikhelson, và chủ sở hữu Công ty Đầu tư năng lượng Volga Group - ông Gennady Timchenko, khoản lợi nhuận lớn xuất phát từ giá năng lượng tăng vọt sau khi phương Tây áp đặt các hạn chế đối với nguồn cung của Nga.

Novatek - nhà sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất của Nga - đã trả cổ tức cao nhất trong lịch sử, tiếp theo là Lukoil - nhà sản xuất dầu lớn thứ hai.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) gặp CEO Novatek, ông Leonid Mikhelson. Ảnh: Kremlin

Tỉ phú phân bón Andrey Guryev được hưởng khoản lợi nhuận lớn nhất từ trước đến nay vào năm ngoái, sau khi các biện pháp trừng phạt của phương Tây làm gián đoạn hoạt động hậu cần gây ra tình trạng thiếu sản phẩm và đẩy giá thị trường lên cao.

Các lệnh trừng phạt cá nhân mà các tỉ phú Nga phải đối mặt đã buộc họ phải chuyển hướng lợi nhuận bất ngờ (windfall profit - lợi nhuận cao được tạo ra từ hoàn cảnh may mắn) sang thị trường nội địa, thúc đẩy đầu tư vào các doanh nghiệp địa phương. Bloomberg cho hay, điều này báo hiệu rằng, giới tỉ phú đang điều chỉnh để thích ứng với các lệnh trừng phạt.

Trong số các tỉ phú đã chuyển trọng tâm đầu tư sang các công ty Nga, Bloomberg nhắc đến người sáng lập Lukoil - ông Vagit Alekperov. Vào tháng 5, tờ báo đưa tin, ông Alekperov đang tìm kiếm 51% cổ phần của Yandex - công ty Internet lớn nhất của Nga - với giá từ 7-7,5 tỉ USD. Thỏa thuận này sẽ đánh dấu khoản đầu tư lớn đầu tiên của ông trùm bên ngoài ngành dầu mỏ.

Một ví dụ khác được Bloomberg trích dẫn là việc mua lại 35% cổ phần của Ngân hàng Tinkoff bởi người giàu nhất nước Nga và là cổ đông hàng đầu của gã khổng lồ khai thác mỏ Norilsk Nickel - ông Vladimir Potanin.

Ngoài cổ phần trong Công ty Fintech hàng đầu của Nga, tỉ phú Potanin đã mua Ngân hàng Rosbank từ Societe Generale và cũng đang định mua cổ phần Yandex với tỉ phú Alekperov và những người khác.

Tỉ phú Alekperov của Lukoil và Mikhelson của Novatek bị Vương quốc Anh trừng phạt vào năm 2022. Tỉ phú Potanin và Guryev cũng bị Anh và Mỹ đưa vào danh sách đen trong năm ngoái, trong khi Timchenko đang bị EU, Mỹ và Anh trừng phạt.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi đầu tư trong nước vào công nghệ mới, cơ sở sản xuất và doanh nghiệp để giúp vượt qua những gì ông gọi là nỗ lực phá hủy nền kinh tế Nga của phương Tây.

Theo ông Putin, các quyết định đầu tư đúng lúc hôm nay sẽ được đền đáp gấp trăm lần vào ngày mai.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn