MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Các ứng viên hàng đầu của ông Biden cho vị trí đại sứ Mỹ tại Trung Quốc

Thanh Hà LDO | 24/02/2021 15:33

Tổng thống Joe Biden vẫn chưa đề cử đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, nhưng trong số ứng viên hàng đầu có Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink.

Việc Tổng thống Joe Biden chọn ai làm đại sứ Mỹ tiếp theo tại Trung Quốc đang tiếp tục là tâm điểm chú ý với một số ứng viên hàng đầu gồm: Nicholas Burns - cựu nhà ngoại giao lâu năm và hiện là giáo sư Harvard; Rahm Emanuel - cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng và cựu Thị trưởng Chicago; Claire McCaskill - cựu thượng nghị sĩ Missouri; và đại sứ đương nhiệm Daniel Kritenbrink - Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, SCMP đưa tin.

Fred Rocafort, cựu quan chức ngoại giao từng đảm nhận cương vị tại Quảng Châu, Trung Quốc, hiện là luật sư về sở hữu trí tuệ và thương mại của hãng luật quốc tế Harris Bricken, cho rằng, nhân vật được chính quyền ông Joe Biden chọn làm đại sứ tại Trung Quốc sẽ có tầm nhìn rõ ràng cả về những thách thức mà Trung Quốc đặt ra cho Mỹ cũng như những điều thực tế có thể kỳ vọng từ hợp tác với Trung Quốc.

Các nhà phân tích cho biết thêm, có thể cần tới vài tuần để cương vị đại sứ Mỹ tại Trung Quốc của chính quyền ông Joe Biden được công bố. Một phần của vấn đề này là do việc chuyển giao trước khi nhậm chức.

Trên thực tế, ông Joe Biden không có thành viên nội các nào được xác nhận trước lễ nhậm chức ngày 20.1 trong khi cùng thời điểm đó ông Donald Trump có 2, ông Barack Obama có 6, ông George W. Bush có 7 và ông Bill Clinton có 3 nhân sự.

Mới nhất, Thượng viện Mỹ ngày 23.2 bỏ phiếu xác nhận bà Linda Thomas-Greenfield làm đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, một tháng sau các phiên điều trần đề cử bà.

Jorge Guajardo - cựu Đại sứ Mexico tại Trung Quốc và hiện là Giám đốc cấp cao của McLarty Associates cho biết, bất kể ông Joe Biden chọn ai, Trung Quốc sẽ coi việc bổ nhiệm như một dấu hiệu của sự tôn trọng.

“Với các đại sứ Mexico, địa bàn Trung Quốc thậm chí không thuộc top 10, xếp sau Mỹ, Tây Ban Nha và nhiều nước khác. Nhưng tôi nhớ mỗi khi tôi tiếp cận ai đó ở Trung Quốc, họ sẽ nói rằng: "Ồ, ngài phải rất mạnh mẽ để được bổ nhiệm làm đại sứ ở Trung Quốc" - ông Jorge Guajardo nói.

"Họ luôn cho rằng, đại sứ tại Trung Quốc phải là người quan trọng nhất được bổ nhiệm từ đất nước đó, điều mà Tổng thống Joe Biden đang "nhiều đêm mất ngủ" để suy nghĩ về nó" - cựu đại sứ Mexico tại Trung Quốc nói.

Theo một quan sát viên về Trung Quốc ở Washington giấu tên, chính quyền ông Biden hy vọng sẽ hạn chế việc chỉ định những cá nhân được bổ nhiệm chính trị làm đại sứ ở mức 1/4 trong 170 người đứng đầu các phái bộ ngoại giao của Mỹ.

Con số này sẽ ít hơn khoảng 43% của cả chính quyền ông Donald Trump và ông Bush đã bổ nhiệm và ít hơn 30% so với chính quyền ông Obama.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn