MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một phi hành gia đi bộ trong trang phục không gian để chuẩn bị bước vào một môi trường sống giả lập trong một nhiệm vụ huấn luyện cho sứ mệnh Sao Hỏa. Ảnh: AFP.

Cách ly 6 phi hành gia để chuẩn bị cho sứ mệnh sao Hỏa

Anh Vũ LDO | 02/11/2021 15:46
Để chuẩn bị cho sứ mệnh của con người lên sao Hỏa, 6 phi hành gia đã trải qua ba tuần cách ly tại một căn cứ mô phỏng sao Hỏa, nơi họ thực hiện nhiều thí nghiệm khoa học khác nhau.

Theo Science Times, một nhóm 6 phi hành gia đã được cách ly trong một khu vực đặc biệt ở giữa sa mạc Negev ở Israel. Đây là một phần của chương trình chuẩn bị cho sứ mệnh của họ tới sao Hỏa trong tương lai.

Miệng núi lửa Mitzpe Ramon với chiều rộng 40km và chiều sâu 500m đã được chọn để làm khu vực thí nghiệm. Ông Gernot Gromer, Giám đốc Diễn đàn Không gian Áo, cho biết, đây là một trong những địa điểm tốt nhất trên hành tinh này "để mô phỏng sao Hỏa".

Trái ngược với các nhiệm vụ trước đây, căn cứ của các phi hành gia ở đó đã bị phong tỏa hoàn toàn. Điều này giúp họ có thể nghiên cứu sâu về các vấn đề tâm lý sẽ gặp phải trong một sứ mệnh kéo dài nhiều năm. Thí nghiệm lần này hoàn toàn khác với các nghiên cứu khoa học mà nhóm đã thực hiện trong các lĩnh vực địa chất, kỹ thuật, sinh học và y học trước đây.

Nhóm sáu người đến từ Áo, Israel, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Đức và Tây Ban Nha, đã giữ liên lạc với một nhóm "Kiểm soát sứ mệnh" ở Innsbruck, Áo. Họ chỉ có thể liên lạc với nhau qua tin nhắn văn bản với thời gian trễ tới 10 phút, gấp đôi độ trễ thời gian liên lạc giữa Trái đất-Sao Hỏa.

Nhiệm vụ

Theo chỉ huy thứ hai của nhóm, ông Iñigo Muñoz-Elorza, họ đã có một nhiệm vụ kết hợp giữa "sự cô lập và gánh nặng tâm lý" với các công nghệ cực kỳ tiên tiến trên nền tảng học tập ảo để chuẩn bị cho các chuyến thám hiểm ngoài không gian.

Muñoz-Elorza cũng nói thêm rằng, trình mô phỏng bộ đồ không gian của họ là một trong những ứng dụng tiên tiến nhất hiện nay. Bên cạnh đó, họ có sự hỗ trợ của nhiều công cụ và máy bay không người lái khác nhau để bay và quan sát xung quanh. Từ đó, nhóm có thể phát triển một bản đồ của khu vực xung quanh môi trường sống và thực hiện những thí nghiệm khoa học.

Môi trường sống cho sứ mệnh cụ thể này được xây dựng bởi D-Mars, một công ty ở Israel, phối hợp với Cơ quan Vũ trụ Israel.

Căn cứ này bao gồm hai phần, với một phần phục vụ sinh hoạt có sáu giường tầng, một nhà bếp nhỏ và một phòng khách nhỏ. Phần còn lại lớn hơn một chút, chứa đầy thiết bị liên lạc, máy tính, cáp và thiết bị khoa học. Đây là nơi nhóm phi hành gia thực hiện các thí nghiệm và cũng được trang bị máy in 3D để tạo ra phụ tùng thay thế cho các công cụ có thể bị hỏng.

Tập trung vào việc kiểm tra bộ đồ không gian

Chỉ huy sứ mệnh Joao Lousada của Bồ Đào Nha cho biết, trọng tâm của dự án này là thử nghiệm việc mặc bộ đồ không gian nặng 50kg trong hai giờ để thực hiện các quy trình thử nghiệm khám phá địa chất và phát hiện các sinh vật sống. Nó cũng nhằm mục đích điều tra mức độ ô nhiễm mà các phi hành gia tạo ra trong môi trường sống và khu vực xung quanh nó.

Loại nhiệm vụ này rất cần thiết vì nó cho phép họ kiểm tra thiết bị, các thí nghiệm, cũng như các quy trình mà họ muốn sử dụng vào một ngày nào đó trên sao Hỏa. Đây là bước chuẩn bị để khám phá trước tất cả các vấn đề, sai sót và mọi thứ có thể xảy ra, Lousada giải thích.

Lousada nói thêm rằng, sứ mệnh đầu tiên của con người lên sao Hỏa sẽ phụ thuộc vào sự hợp tác và ý chí quốc tế. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng, nó không nên bị trì hoãn nhiều hơn hai hoặc ba thập kỷ kể từ bây giờ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn