MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Aerospace Corporation cập nhật diễn biến vụ tên lửa Trung Quốc rơi xuống Trái đất. Ảnh: Aerospace Corporation

Cách theo dõi tên lửa Trung Quốc có thể va vào Trái đất hôm nay

Khánh Minh LDO | 09/05/2021 09:19

Tên lửa Trung Quốc mất kiểm soát có thể va chạm với Trái đất gần New Zealand trong ngày hôm nay 9.5.

Tờ Stuff đưa tin, tên lửa ngoài tầm kiểm soát của Trung Quốc đang lao về phía Trái đất và có thể hạ cánh xuống vùng biển gần Đảo Bắc New Zealand.

Trang Space cho biết có thể theo dõi trực tuyến vụ tên lửa đẩy Trường Chinh 5B khổng lồ của Trung Quốc rơi trở lại Trái đất trên một số trang web.

Ngoài thông tin cập nhật trên trang space.com, Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ cũng cập nhật trên trang space-track.org ít nhất một lần mỗi ngày với thông tin mới nhất về nơi tên lửa có khả năng rơi, dựa trên các thông số như bầu khí quyển của Trái đất ở độ cao bao nhiêu và lực cản dự kiến ​​sẽ ảnh hưởng đến tên lửa khổng lồ của Trung Quốc như thế nào.

Aerospace Corporation - công ty hỗ trợ các chương trình không gian an ninh quốc gia Mỹ - sẽ đăng tải thường xuyên trên tài khoản Twitter của mình và trên Medium về trạng thái của giai đoạn lõi tên lửa. Thông tin chi tiết về các dự đoán tên lửa hồi quyển cũng được đăng tải trên website của Aerospace Corporation.

Một nguồn cấp dữ liệu Twitter khác cần chú ý là của Jonathan McDowell - người theo dõi các vụ rơi mất kiểm soát nổi tiếng trong cộng đồng vũ trụ Mỹ. Ông đã đăng nhiều lần trong ngày về tiến độ của tên lửa Trường Chinh 5B.

Những người theo dõi bầu trời nghiệp dư cũng đang theo dõi tên lửa, với Gianluca Masi của Kính viễn vọng ảo dự định phát trực tiếp cảnh quay từ Rome nếu tên lửa Trung Quốc có thể nhìn thấy từ đó.

Theo dự báo của Aerospace Corporation, tên lửa Trung Quốc dự kiến va chạm với Trái đất khoảng 15h22 theo giờ New Zealand ngày 9.5 (10h22 giờ Việt Nam).

Tên lửa Trường Chinh 5B của Trung Quốc phóng module lõi trạm vũ trụ hôm 29.4. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Trung Quốc

Tên lửa Trường Chinh 5B được phóng vào ngày 29.4, mang theo module đầu tiên của trạm vũ trụ Trung Quốc tương lai vào quỹ đạo.

Module đã đi vào quỹ đạo dự kiến ​​thành công sau khi tách khỏi tên lửa dài 30 mét, nặng 21 tấn. Phần tên lửa này dự kiến ​​sẽ rơi xuống Trái đất không kiểm soát.

Tuy nhiên, rất khó dự đoán vị trí hoặc thời điểm các mảnh vỡ sẽ va vào Trái đất, bởi chỉ trong vài phút các biến số này có thể thay đổi hàng nghìn km.

Phần lớn các phần tên lửa có khả năng bốc cháy do sức nóng dữ dội tạo ra khi nó đi vào bầu khí quyển của Trái đất, nhưng với kích thước khổng lồ của tên lửa Trung Quốc, một số mảnh vỡ có thể rơi xuống đất.

Mặc dù bất kỳ mảnh vỡ nào lọt qua được rất có thể sẽ rơi xuống đại dương hoặc vào các khu vực đất không có người ở, nhưng một số có thể rơi xuống các khu vực có người ở.

Các chuyên gia đang khuyến cáo mọi người không nên hoảng sợ. Jonathan McDowell - nhà vật lý thiên văn tại Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard-Smithsonian - nói với Space.com rằng nguy cơ một cá nhân bị bắn trúng là "1 trên nhiều tỉ".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn