MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân Campuchia đang chờ để được tiêm vaccine tại một bệnh viện ở Phnom Penh. Ảnh: AFP

Campuchia có ca tử vong đầu tiên do COVID-19

Hà Huyền LDO | 11/03/2021 17:32
Campuchia ngày 11.3 ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát tại nước này.

AP dẫn thông tin từ Bộ Y tế Campuchia cho biết, ca tử vong là một người đàn ông 50 tuổi, được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2 vào tháng trước. Bệnh nhân là tài xế cho một công ty Trung Quốc ở thành phố cảng Sihanoukville. Bệnh nhân qua đời tại bệnh viện hữu nghị Liên Xô-Khmer vào sáng 11.3.

Campuchia mới chỉ ghi nhận 1.163 trường hợp nhiễm COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu, nhưng nước này đang phải chiến đấu với một đợt bùng phát mới khiến hàng trăm người bị nhiễm bệnh.

Theo Bộ Y tế Campuchia, đợt bùng phát mới đây bắt nguồn từ một người nước ngoài tự ý ra khỏi khu cách ly trong một khách sạn để đến hộp đêm vào đầu tháng Hai. Việc này đã kéo theo hàng loạt ca nhiễm bệnh, khiến Chính phủ Campuchia ngày 20.2 phải thông báo đóng cửa hai tuần tất cả các trường học, rạp chiếu phim, bar và khu giải trí ở Phnom Penh.

Kể từ đó, Chính phủ Campuchia đã gia hạn đóng cửa thêm hai tuần với các trường học, phòng tập gym, rạp hát, bảo tàng và các địa điểm giải trí khác ở Phnom Penh, tỉnh Kandal và tỉnh ven biển Sihanoukville.

Cũng trong ngày 11.3, Bộ Y tế Campuchia thông báo có thêm 39 ca COVID-19 bị lây nhiễm tại địa phương.

Khi dịch bệnh bùng phát ở Campuchia, một khách sạn sang trọng ở thủ đô nước này đã được chuyển đổi thành bệnh viện dã chiến với 500 phòng. Giới chức cũng đang thực thi một đạo luật mới nhằm xử lý hành vi vi phạm các quy tắc y tế.

Campuchia bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vào tháng 2 với 600.000 liều vaccine Sinopharm do Trung Quốc sản xuất. Đồng thời nước này cũng đã nhận được 324.000 liều vaccine AstraZeneca trong tháng 3 do Ấn Độ sản xuất và tài trợ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn