MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trại Taji. Ảnh: Military Times.

Căn cứ lính Mỹ đồn trú ở Iraq liên tục hứng hỏa lực mạnh

Hải Anh LDO | 18/06/2019 15:11

Quân đội Iraq cho biết, 3 quả pháo phản lực đã bắn trúng một căn cứ ở phía bắc thủ đô Baghdad có binh sĩ Iraq và các lực lượng huấn luyện Mỹ đang hiện diện. Chưa có thông tin về thương vong.

Military Times cho hay, vụ tấn công xảy ra ngày 17.6, nhắm vào căn cứ quân sự Trại Taji, cách Baghdad khoảng 27km về phía bắc. Theo tờ Al-Arabiya, các vụ nã pháo xảy ra vào lúc 22h.

Thông cáo ngắn gọn từ quân đội Iraq thông tin, loại vũ khí được sử dụng trong vụ tấn công là pháo phản lực Katushya. Pháo phản lực Katyusha còn gọi là tên lửa Cachiusa được Liên Xô chế tạo trong chiến tranh thế giới thứ 2. Hai quan chức quân sự giấu tên tiết lộ, các quả pháo phản lực rơi xuống gần một đơn vị phòng không Iraq.

Joyce Karam - phóng viên tại Washington của The National nói rằng, "nếu đúng, thêm tín hiệu về sự leo thang giữa Mỹ và Iran - bên có các lực lượng ủy nhiệm sở hữu Katyusha”.

Jerusalem Post cho hay, căn cứ Trại Taji là một trong 4 địa điểm được Lực lượng đặc nhiệm chung kết hợp trong chiến dịch nhổ tận gốc (CJTF-OIR) sử dụng trong cuộc chiến chống IS.

Căn cứ này trở thành trung tâm huấn luyện cho liên quân do Mỹ dẫn đầu chống IS từ năm 2014. Trại Taji từng là trung tâm quan trọng của các lực lượng Mỹ và từng là khu vực nhốt những người bị tạm giữ.

Tờ New Zeland Herald cho hay, Thủ tướng Jacinda Ardern xác nhận thông tin Trại Taiji ở Iraq bị tấn công bằng pháo phản lực. Đây là căn cứ có 100 binh sĩ New Zealand đóng quân. Các binh sĩ này không tham gia chiến đấu mà đóng vai trò huấn luyện các lực lượng an ninh Iraq kể từ tháng 2.2015.

Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào một cơ sở quân sự có quân nhân Mỹ hiện diện. Tuần trước, vụ tấn công nhằm vào căn cứ không quân có sự hiện diện của các binh sĩ Mỹ nằm ở phía bắc Baghdad đã gây ra một vụ hỏa hạn nhỏ.

Ngày 14.6, 3 quả đạn cối đã nhắm vào căn cứ không quân Balad, nơi đặt máy bay F-16 mà Iraq đã mua từ Mỹ dẫn tới hỏa hoạn trong căn cứ, theo tờ Rudaw.

Tối 17.6, ông Hoshyar Zebari - cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iraq, đã lên án các cuộc tấn công là "đáng báo động và nguy hiểm".

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông giữa Mỹ và Iran. Chỉ vài ngày trước, 2 tàu chở dầu bị tấn công ở vịnh Oman, ngoài khơi Iran, gần eo biển chiến lược Hormuz. Một số quốc gia Arab vùng Vịnh và Mỹ cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công trong khi Iran lên tiếng bác bỏ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn