MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Canada Justin Trudeau lên tiếng phủ nhận chính phủ đóng vai trò trong vụ bắt bà Mạnh Vạn Châu. Ảnh: CNN.

Canada có nguy cơ ảnh hưởng nặng vì vụ bắt giữ sếp Huawei

Hải Anh LDO | 07/12/2018 10:12

Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ việc "bắt giữ bất hợp pháp" và yêu cầu thả bà Mạnh Vạn Châu.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết hôm 6.12 rằng, chính phủ của ông không liên quan tới việc bắt giữ bà Mạnh Vạn Châu - một giám đốc điều hành cấp cao của "người khổng lồ" công nghệ Trung Quốc Huawei. Bà Mạnh Vạn Châu đã bị bắt giữ tại sân bay Vancouver hồi đầu tháng 12.

Ông Justin Trudeau nói rằng, Ottawa đã được thông báo trước vài ngày về kế hoạch bắt giữ bà Mạnh Vạn Châu - người đang phải đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ sang Mỹ.

Thủ tướng Justin Trudeau chia sẻ với báo giới tại Montreal rằng: "Giới chức đúng chức năng nhiệm vụ đã ra quyết định trong vụ việc này mà không có bất cứ sự can thiệp chính trị hoặc can thiệp nào. Chúng tôi đã được họ thông báo trước vài ngày về việc này".

Thủ tướng Canada từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết nhưng cho biết, Giám đốc Tài chính kiêm Phó Chủ tịch Huawei sẽ ra tòa trong ngày 8.12.

Khi được hỏi liệu ông có trao đổi với thủ tướng hay đại sứ Trung Quốc, ông Trudeau cho biết, ông chưa có cuộc trao đổi nào với các đối tác quốc tế về vụ việc. 

Ngoài đảm nhận các chức vụ cao cấp trong công ty công nghệ của Trung Quốc, bà Mạnh Vạn Châu còn là con gái của Ren Zhengfei - người sáng lập công ty.

Reuters nhận định, thông tin về vụ bắt giữ bà Mạnh Vạn Châu  đang đe dọa leo thang thành một vấn đề ngoại giao lớn, tác động tới thị trường chứng khoán toàn cầu do lo ngại về căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc. Vụ việc cũng khiến các chuyên gia dự đoán rằng, Bắc Kinh sẽ có động thái đáp trả Ottawa.

Cuối ngày 5.12, Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ về vụ bắt bà Mạnh Vạn Châu, đồng thời gọi đây là một vụ bắt giữ bất hợp pháp.

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh đã cung cấp sự hỗ trợ lãnh sự cho bà Mạnh kể từ khi nắm thông tin bà Mạnh bị bắt.

Nhiều thông tin cho biết, Bắc Kinh đã yêu cầu thả bà Mạnh Vạn Châu.

Reuters nhận định, vụ bắt giữ diễn ra vào thời điểm thách thức cho Thủ tướng Canada Justin Trudeau trong bối cảnh đang nỗ lực tăng cường thương mại của nước này với Trung Quốc.

Giáo sư Charles Burton - Đại học Brock đồng thời từng là nhà ngoại giao Canada cho biết, Bắc Kinh tin rằng Washington đã gây sức ép để Canada phải tiến hành vụ bắt giữ.

"Chúng tôi dự đoán Trung Quốc có thể trả đũa Canada rất mạnh" - ông nói.

Richard Kurland - một luật sư về di trú ở Vancouver cho hay, có rất ít khả năng bà Mạnh Vạn Châu sẽ được thả. Ông cho biết, hầu hết những người bị bắt theo lệnh bắt của phía Mỹ sẽ bị dẫn độ nhanh chóng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn