MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Canada đã vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất của biến thể Omicron. Ảnh: AFP

Canada vượt qua đỉnh dịch Omicron

Bảo Châu LDO | 29/01/2022 10:09

Giai đoạn tồi tệ nhất của biến thể Omicron ở Canada đã qua, nhưng số ca nhập viện vẫn tiếp tục gia tăng, theo cơ quan y tế.

Reuters đưa tin, biến thể Omicron lan rộng ở Canada kể từ tháng 12.2021, nhanh chóng giành vị trí thống trị của biến thể Delta và buộc các nhà chức trách phải áp đặt các biện pháp hạn chế đối với các doanh nghiệp và các cuộc tụ họp xã hội.

Tại cuộc họp báo ngày 28.1, Giám đốc y tế công cộng Canada, bà Theresa Tam, cho biết, nhiều chỉ số bao gồm số ca nhiễm hàng ngày và tỉ lệ xét nghiệm COVID-19 dương tính hiện cho thấy số lượng ca nhiễm Omicron đã tăng đến đỉnh điểm trên toàn quốc.

"Đạt đến đỉnh điểm là một chuyện nhưng qua dốc phía bên kia của làn sóng sẽ có rất nhiều người có thể bị nhiễm bệnh và một số người trong số họ có thể bị nhiễm chủng phụ BA.2 của biến thể Omicron" - bà Tam nói.

Canada đã phát hiện hơn 100 ca mắc biến chủng BA.2 - loại biến thể không có đột biến đặc trưng được tìm thấy ở Omicron có thể giúp phân biệt nó với Delta một cách dễ dàng. Tuy nhiên chủng biến thể Omicron ban đầu BA.1 vẫn đứng sau phần lớn các ca COVID-19 ở nước này.

Canada ngày 26.1 ghi nhận số ca mắc trung bình trong 7 ngày giảm 28% so với tuần trước đó, nhưng số ca nhập viện do  COVID-19 tiếp tục tăng và hơn 1.200 bệnh nhân đang được điều trị tại các đơn vị chăm sóc đặc biệt mỗi ngày.

"Hiện tại các chỉ báo vẫn đang tăng lên... đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải hạn chế lây lan càng nhiều càng tốt" - Giám đốc y tế công cộng Canada lưu ý.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn