MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bão Gaemi trước khi đổ bộ Đài Loan (Trung Quốc) ngày 24.7.2024. Ảnh: Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ NOAA

Cảnh báo bão dồn dập từ tháng 8

Khánh Minh LDO | 30/07/2024 06:47

La Nina dự kiến tác động lớn đến bão ở Biển Đông và Tây Bắc Thái Bình Dương từ tháng 8 trở đi.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, một yếu tố chính cần xem xét cho mùa bão 2024 là sự thay đổi đang diễn ra trong ENSO (Dao động phương Nam), điều này sẽ có tác động lớn đến số lượng cơn bão nhiệt đới phát triển ở phía Đông và phía Tây Bắc Thái Bình Dương từ tháng 8 trở đi.

ENSO là sự biến đổi có tính chu kỳ không đều của gió và nhiệt độ bề mặt biển Đông Thái Bình Dương nhiệt đới, ảnh hưởng đến khí hậu hầu khắp các miền nhiệt đới và cận nhiệt đới. Giai đoạn nhiệt độ nước biển ấm hay pha nóng được gọi là El Nino còn pha lạnh gọi là La Nina.

Theo trang Bão trên Tây Bắc Thái Bình Dương, dấu hiệu của hiện tượng La Nina đang đến gần hơn trong tháng 8, với biểu hiện mới nhất là vùng nước lạnh tại khu vực phía Đông Thái Bình Dương đang mở rộng ra và lan dần hơn về phía Tây Thái Bình Dương.

Bề mặt nhiệt độ tại khu vực Thái Bình Dương trong những ngày qua có xu hướng giảm dần, và hiện ở mức -0.265.

Khả năng phát triển của La Nina vào thời điểm đỉnh điểm của mùa bão sẽ có tác động lớn đến số lượng các cơn bão nhiệt đới sẽ phát triển.

Trong một mô hình La Nina điển hình, ngoài việc ngăn chặn bão ở phía Đông Thái Bình Dương, sự phát triển của bão cũng bị ngăn chặn ở giữa Thái Bình Dương và hầu hết Tây Thái Bình Dương, ngoại trừ Biển Đông, nơi chứng kiến ​​bão gia tăng trong thời gian La Nina.

Với sự chuyển pha nhanh chóng từ El Nino sang La Nina chỉ trong một thời gian ngắn của năm 2024, và những gì mà thiên tai diễn ra trên khắp các khu vực tại Việt Nam, Philippines, Đài Loan (Trung Quốc) trong thời gian vừa qua, như là một hồi chuông cảnh báo sớm những hiện tượng thời tiết cực đoan - bất thường, khó lường, đi kèm với những chuỗi thiên tai dồn dập có thể xảy ra tại các khu vực ở Biển Đông và Tây Bắc Thái Bình Dương trong phần còn lại của năm 2024.

Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PASAGA) cho biết, La Nina có thể khiến bão đổ bộ vào đất liền nhanh hơn. PASAGA cảnh báo, với những cơn bão gần đất liền, sẽ có ít thời gian chuẩn bị hơn.

Người dân ở vùng trũng thấp ở thành phố Marikina, Philippines, di chuyển đến nơi an toàn hơn khi nước lũ tiếp tục dâng cao do mưa liên tục vì gió mùa tây nam và bão Gaemi, ngày 24.7.2024. Ảnh chụp màn hình ABS-CBN News

Cũng theo trang Bão trên Tây Bắc Thái Bình Dương, khu vực ổ bão Tây Bắc Thái Bình Dương dự báo từ nay đến hết năm 2024 có khoảng 15-20 cơn bão được đặt tên, trong đó khả năng có từ 2-4 cơn bão có thể mạnh lên thành siêu bão với sức gió từ 241km/h trở lên. Số lượng các cơn bão tập trung chủ yếu tại khu vực phía đông Philippines và Biển Đông.

Tại khu vực Biển Đông, số lượng các cơn bão, áp thấp nhiệt đới từ nay đến hết năm có thể chiếm 50-60% số lượng của cả khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, tức khoảng 9-12 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, với 4-6 cơn có khả năng tác động trực tiếp đến đất liền, đề phòng khả năng xuất hiện siêu bão tại khu vực trong khoảng từ tháng 9-10.2024.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn