MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cảnh báo bão năm 2021 trên mức bình thường sau mùa bão kỷ lục 2020

Bảo Châu LDO | 21/05/2021 09:34

Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) công bố dự báo bão năm 2021 sau mùa bão kỷ lục 2020.

ABC News đưa tin, các nhà khoa học của NOAA dự đoán khả năng xảy ra một mùa bão năm 2021 trên mức bình thường là 60%, tuy nhiên, họ cho rằng các cơn bão năm nay có thể sẽ không vượt qua mức kỷ lục của năm 2020.

Trong mùa bão Đại Tây Dương năm 2021 - từ ngày 1.6 đến 30.11 - có khả năng có từ 13 đến 20 cơn bão được đặt tên với sức gió từ 63 km/h trở lên, khoảng từ 6 đến 10 trong số đó có thể trở thành bão với sức gió ít nhất 119 km/h.

Từ 3 đến 5 cơn bão có thể trở thành bão cấp 3, 4 hoặc 5 với sức gió từ 178 km/h trở lên, theo dự báo có độ chính xác lên tới 70% của NOAA.

Các chuyên gia của NOAA cũng chỉ ra 3 yếu tố sẽ khiến mùa bão 2021 hoạt động nhiều hơn bình thường, đó là nhiệt độ bề mặt của nước biển cao hơn bình thường ở vùng biển nhiệt đới Đại Tây Dương và Biển Caribbean, gió mậu dịch Đại Tây Dương nhiệt đới yếu hơn và gió mùa Tây Phi tăng cường.

"Mặc dù các nhà khoa học của NOAA không dự đoán mùa bão năm nay sẽ bận rộn như năm ngoái, nhưng chỉ cần 1 cơn bão cũng có thể tàn phá một cộng đồng" - Quyền quản lý NOAA Ben Friedman thông tin hôm 20.5.

Ông Jason Smerdon - một nhà khoa học khí hậu tại Đài quan sát Trái đất Lamont-Doherty của Đại học Columbia - cho biết, năm 2020 là "mùa bão hoạt động mạnh nhất được ghi nhận" ở Đại Tây Dương và là năm thứ 5 liên tiếp mùa bão Đại Tây Dương có hoạt động trên mức bình thường,

Theo đó, mùa bão Đại Tây Dương năm 2020 có 30 cơn bão được đặt tên - nhiều nhất trong lịch sử được ghi lại.

Các chuyên gia cho rằng tác động của biến đổi khí hậu đã có biểu hiện rõ rệt trong đặc điểm của các mùa bão gần đây.

Philip Klotzbach, một nhà khoa học nghiên cứu tại khoa Khoa học Khí quyển của Đại học bang Colorado, nói rằng mực nước biển dâng cao đã gây thêm triều cường trong bão, khiến các cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương hơn. Khí quyển ấm hơn cũng góp phần tạo ra nhiều độ ẩm hơn trong các hệ thống bão. Điều đó có thể gây ra lũ quét chết người từ các cơn bão nhiệt đới khi đổ bộ khu vực đất liền, tương tự như trận lụt kinh hoàng mà cơn bão Harvey gây ra ở Houston năm 2017 và cơn bão Florence gây ra ở Carolinas vào năm 2018.

Trong 3 năm gần đây nhất, các cơn bão cũng có xu hướng mạnh lên nhanh chóng hơn, có thể là do nhiệt độ ấm hơn của nước biển - vốn là nguồn năng lượng của hệ thống bão - theo ông Klotzbach, đồng nghĩa với nhiều cơn bão cấp 4 và cấp 5 đang chờ đợi chúng ta.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn