MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh vệ tinh bão Lee ngày 7.9.2023. Ảnh: NOAA

Cảnh báo đỏ trước mùa bão khốc liệt 2024

Khánh Minh LDO | 29/05/2024 06:53

Ngay trước thềm mùa bão 2024, đã có những dự báo bão dữ dội chưa từng thấy.

Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) đưa ra cảnh báo đỏ về mùa bão Đại Tây Dương năm 2024 ngay trước khi mùa bão chính thức bắt đầu vào ngày 1.6.

NOAA dự báo sẽ có 17-25 cơn bão được đặt tên, trong đó có 8-13 cơn bão lớn và 4-7 siêu bão. Đây là những con số cao nhất, được xem là cảnh báo đỏ mà NOAA từng đưa ra trong dự báo tháng 5.

Một mùa bão trung bình thường có 14 cơn bão được đặt tên, 7 cơn bão lớn và 3 siêu bão.

Có khả năng cao là kiểu thời tiết El Nino sẽ nhanh chóng chuyển sang La Nina trong những tháng tới, tạo môi trường thuận lợi hơn cho sự phát triển của bão.

Việc NOAA công bố dự báo trong tháng 5 thu hút nhiều tò mò hơn sau dự báo của Đại học bang Colorado (CSU) hồi đầu tháng 4.

Vào thời điểm đó, CSU đánh giá mùa bão năm nay “cực kỳ sôi động” với 23 cơn bão được đặt tên, trong đó 11 cơn bão lớn và 5 siêu bão.

NOAA và CSU được xem là 2 đơn vị dự báo bão uy tín nhất. Trong khi đó, dự báo từ khu vực tư nhân và các tổ chức học thuật khác cũng dự báo về một mùa bão dữ dội.

Mùa bão Đại Tây Dương chính thức bắt đầu vào ngày 1.6 và kết thúc vào ngày 30.11.

Hiện tại, chưa có dấu hiệu của áp thấp hay cơn bão nào. Đây là dấu hiệu tốt, bởi kể từ năm 2012 đã có 12 cơn bão hình thành trước khi mùa bão chính thức bắt đầu.

Trung bình chỉ có 1 cơn bão được đặt tên hình thành trong tháng 6. Chúng thường yếu và thường phát triển gần Mỹ, với khả năng hình thành cao nhất ở Vịnh Mexico và Tây Đại Tây Dương.

Mùa bão Đại Tây Dương được dự báo hoạt động dữ dội nhất trong tháng 9-10. Ảnh: The Weather Authority

Một trong những nguyên nhân dẫn đến số lượng bão trên mức trung bình trong mùa này là quá trình chuyển đổi từ El Nino sang La Nina. Hiện tượng khí quyển đại dương này ẩn giấu trong vùng nước xích đạo của Thái Bình Dương và đóng vai trò là động lực cho hoạt động của bão ở lưu vực Đại Tây Dương.

El Nino có xu hướng tạo ra độ đứt gió ở cấp độ cao hơn, ngăn cản sự hình thành bão Đại Tây Dương. Những mùa El Nino có xu hướng có ít bão hơn.

Tuy nhiên, mùa El Nino năm 2023 là ngoại lệ khi có 20 cơn bão hình thành.

Năm nay, La Nina được dự báo sẽ hình thành và trùng với cao điểm của mùa bão. Đây là điều không mong muốn nhưng khó có thể tránh khỏi.

La Nina, với đặc trưng là nước mát hơn và không có không khí dâng cao ở Thái Bình Dương, tạo điều kiện cho gió nhẹ hơn ở lưu vực Đại Tây Dương. Những mùa này có độ đứt gió ít hơn nên có khả năng tạo ra nhiều bão hơn trong môi trường gió ít khắc nghiệt hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn