MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
IS được cho là đang tập hợp lực lượng mới. Ảnh: Getty/AFP

Cảnh báo "lạnh gáy": IS lập nhóm tinh nhuệ tấn công phương Tây

Khánh Minh LDO | 14/03/2021 21:01
Mỹ cảnh báo, giáo phái tử thần IS đang tái hợp ở Trung Đông, lập nhóm mới tinh nhuệ với quyết tâm tấn công phương Tây.

Quân thánh chiến IS đã tập hợp một nhóm chiến lược tập trung vào việc lập kế hoạch tấn công khủng bố vào phương Tây. Tờ The Daily Star dẫn lời ông David Otto - chuyên gia chống khủng bố tại Global Risk International - tiết lộ rằng, nhóm khủng bố đang bí mật xây dựng một đế chế mới trong "im lặng".

Washington cho biết, thủ lĩnh mới của nhóm - Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi - đã tuyển mộ tới 10.000 chiến binh mới.

Lầu Năm Góc cảnh báo rằng, IS có thể mở ra một triều đại khủng bố mới khi thế giới chiến đấu với đại dịch COVID-19.

Chuyên gia David Otto cho hay, nhóm "chiến lược" mới của IS có nhiệm vụ lên kế hoạch cho các cuộc tấn công khủng bố ở các thành phố phương Tây.

Trong những ngày cuối cùng của "triều đại - caliphate" IS ở Syria và Iraq, tổ chức khủng bố đã mất hầu hết các thành viên cấp cao.

Ông Otto nói với tờ The Daily Star: “IS luôn thay thế bất kỳ vị trí lãnh đạo chiến lược nào. Có một ranh giới rõ ràng về sự kế vị mỗi khi một thủ lĩnh thánh chiến bị giết. Điều này không phân biệt họ hoạt động ở bộ phận nào, cho dù là hậu cần, tiếp liệu hoặc có thể là tuyên truyền, họ sẽ được thay thế bởi một người khác hoặc bởi cấp phó".

Thủ lĩnh mới của IS được đặt biệt danh là "Giáo sư". Tên này được cho là đang tuyển mộ các chiến binh mới.

Ông Otto nói thêm: "Những gì chúng đang làm bây giờ là chúng không nói về đế chế, mà đang xây dựng một đế chế trong im lặng."

Thủ lĩnh mới của IS không được nêu tên trong bất kỳ hoạt động tuyên truyền nào của nhóm, nhằm phòng ngừa các âm mưu ám sát.

“Tôi nghĩ những gì đang diễn ra bây giờ là một nhóm thủ lĩnh đang hoạt động ngầm và không thể hiện gì nhiều với thế giới bên ngoài. Một khi kẻ thủ lĩnh trở nên mạnh mẽ, người này sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp" - ông Ottos cho biết.

Tình báo Mỹ gần đây đã mô tả mạng lưới tài chính rộng lớn của IS, theo đó, nhóm này hiện đang sử dụng "các trung tâm hậu cần ở Thổ Nhĩ Kỳ" để di chuyển tiền mặt giữa các quốc gia.

Những chuyển động tài chính này cũng đang diễn ra giữa Syria và Iraq.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn