MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh vệ tinh hồng ngoại của siêu bão Goni lúc 14h chiều 30.10. Ảnh: Đại học Bang Colorado.

Cảnh báo từ siêu bão Goni, bão mạnh nhất năm 2020 đang tiến vào Biển Đông

Thanh Hà LDO | 31/10/2020 11:32

Siêu bão Goni dự báo sẽ suy yếu khi đổ bộ Philippines nhưng vẫn có khả năng gây ra thiệt hại lớn.

Siêu bão Goni tăng cấp thành cơn bão mạnh nhất trái đất năm 2020, là cơn bão mạnh cấp 5 theo cấp bão Đại Tây Dương với sức gió 289km/h khi đi qua vùng biển phía đông Philippines hôm 30.10.

Bão Goni dự kiến đổ bộ vào đảo Luzon trong Philippines vào 1.11 ở mức 1 cơn bão cấp 4 và đi qua rất gần thủ đô Manila ở cường độ khoảng cấp 1 hoặc mạnh hơn, theo Yale Climate Connections.

Bão Goni tăng cấp cực kỳ nhanh, bắt đầu từ 28.10, từ áp thấp nhiệt đới khoảng 48km/h lên thành siêu bão với sức gió lên tới 280km/h trong vòng 54 tiếng.

Theo Sam Lillo, chỉ có 5 cơn bão trong cơ sở dữ liệu bão nhiệt đới toàn cầu tăng tới 145km/h trong vòng 54 tiếng hoặc dưới 54 tiếng gồm: Bão Vera năm 1959 ở tây bắc Thái Bình Dương; bão Linda năm 1997 ở đông bắc Thái Bình Dương; bão Zoe năm 2002 ở đông nam Thái Bình Dương; bão Wilma năm 2005 ở Đại Tây Dương và bão Patricia năm 2015 ở đông bắc Thái Bình Dương.

Bão Goni đã tận dụng các điều kiện gần như lý tưởng để tăng cấp trong các ngày 29-30.10 và dự kiến sẽ tiếp tục tới hết ngày 31.10. Sau đó, cơn bão sẽ suy yếu.

Dự báo chính thức của Trung tâm Cảnh báo Bão Chung của Mỹ lúc 11h sáng 30.10 nhận định bão Goni sẽ là cơn bão cấp 4 khi đổ bộ Luzon, Philippines, sáng 1.11. Goni là một cơn bão tương đối nhỏ và đổ bộ đất liền sẽ làm cơn bão nhanh chóng suy yếu. Tuy nhiên, bão Goni có thể di chuyển đủ gần để tác động tới đô thị Manila. Những cơn gió mạnh của bão cấp 1 với sức gió khoảng 136km/h có cường độ đủ để gây ra thảm họa lớn khi đi qua đô thị như Manila.

Cơn bão có sức gió tương đương Goni qua Manila gần đây nhất là bão Rammasun năm 2014 (có tên địa phương là Glenda), di chuyển qua phía nam Manila khoảng 40km. Đây là cơn bão gây thiệt hại lớn thứ 3 trong lịch sử Philippines, với thiệt hại lên tới 885 triệu USD, khiến 106 người ở Philippines và làm mất điện 90% thủ đô Manila.

Yale Climate Connections cho hay, sau khi quét qua Luzon, bão Goni tiến vào Biển Đông, với những yếu tố như gió đứt cao, không khí khô hơn và mặt biển mát hơn có thể sẽ ngăn bão tăng cấp. Bão Goni dự kiến đổ bộ Việt Nam ngày 4.11 như một cơn bão nhiệt đới.

Siêu bão Goni cùng với bão Amphan (sức gió 257km/h ở Bắc Ấn Độ Dương vào tháng 5) và bão Harold (sức gió 265km/h ở Đông Nam Thái Bình Dương vào tháng 4) là một trong 3 cơn bão được phân loại cấp 5 trên trái đất trong năm 2020.

Trái đất có trung bình 5,3 cơn bão cấp 5 mỗi năm từ năm 1990 đến 2019, theo đánh giá của Trung tâm Bão Quốc gia của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) và Trung tâm Cảnh báo Bão Chung của Hải quân Mỹ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn