MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xuất hiện hai vùng áp thấp gần Philippines, ngày 10.9.2023. Ảnh: PASAGA

Cảnh báo về 2 áp thấp xuất hiện gần Biển Đông

Khánh Minh LDO | 11/09/2023 06:10

Cơ quan dự báo thời tiết Philippines đang theo dõi hai vùng áp thấp bên trong và bên ngoài khu vực trách nhiệm (PAR) của nước này.

Ngày 10.9, Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết, một trong hai áp thấp đã đi vào PAR lúc 3h sáng cùng ngày.

Vào hồi 3h ngày 10.9, áp thấp bên trong PAR nằm cách Itbayat, Batanes 730 km về phía đông đông bắc, trong khi áp thấp bên ngoài PAR nằm cách đông nam Luzon 2.025 km về phía đông.

Theo chuyên gia dự báo thời tiết Daniel Villamil của PAGASA, cả hai áp thấp đều di chuyển về phía đông và không ảnh hưởng trực tiếp đến Philippines. Cũng có khả năng rất nhỏ là cả hai áp thấp sẽ phát triển thành bão nhiệt đới trong vòng 24 đến 48 giờ tới.

PAGASA cho biết gió mùa tây nam hay còn gọi là habagat đang ảnh hưởng đến các khu vực phía tây của miền bắc và miền trung Luzon. Gió mùa tây nam sẽ mang theo mưa rào rải rác và giông bão đến Quần đảo Batanes và Babuyan.

Trong khi đó, Metro Manila và phần còn lại của đất nước có thể có mưa rào hoặc giông bão riêng lẻ do gió mùa tây nam hoặc giông bão cục bộ.

PASAGA đã cảnh báo người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng về lũ quét và lở đất có thể xảy ra.

Tính đến thời điểm này trong năm 2023, Philippines đã ghi nhận 9 cơn bão nhiệt đới, trong đó cơn bão cuối cùng là Ineng đã rời PAR vào ngày 6.9.

Theo dự báo bão 6 tháng tới, PAGASA ước tính 6 đến 9 cơn bão nhiệt đới có thể hình thành trong hoặc đi vào PAR.

Tháng 9 năm 2023: 2 hoặc 3 cơn bão

Tháng 10 năm 2023: 2 hoặc 3 cơn bão

Tháng 11 năm 2023: 1 hoặc 2 cơn bão

Tháng 12 năm 2023: 1 hoặc 2 cơn bão

Tháng 1 năm 2024: 0 hoặc 1 cơn bão

Tháng 2 năm 2024: 0 hoặc 1 cơn bão

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn