MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: NPR

Cập nhật diễn tiến chữa trị COVID-19 của Thủ tướng Anh Boris Johnson

Ngọc Vân LDO | 08/04/2020 09:44
Thủ tướng Anh Boris Johnson tiếp tục nằm trong phòng chăm sóc tích cực đêm thứ 2 để chữa trị COVID-19.

Tờ The Guardian dẫn lời phát ngôn viên Số 10 Phố Downing xác nhận hôm 7.4, Thủ tướng Johnson sẽ nằm một đêm nữa trong phòng chăm sóc tích cực tại bệnh viện St Thomas Muff ở London, sau khi được đưa vào đây vì tình trạng COVID-19 của ông Johnson chuyển biến xấu.

Ngoại trưởng Dominic Raab, người đang tạm thời phụ trách thay ông Boris Johnson, trấn an tại cuộc họp báo hàng ngày, nói rằng “Thủ tướng sẽ vượt qua”.

Văn phòng Số 10 Phố Downing cho biết, Thủ tướng không dùng máy thở và không bị viêm phổi, tuy nhiên không cung cấp thêm chi tiết, chẳng hạn như liệu ông Johnson có bị nhiễm trùng thứ cấp hay không.

“Tôi tin rằng ông ấy sẽ vượt qua, vì nếu có một điều tôi biết về vị thủ tướng này, thì ông ấy là một chiến binh và ông ấy sẽ trở lại dẫn dắt chúng ta vượt qua cuộc khủng hoảng này trong thời gian ngắn” - Ngoại trưởng Raab nói.

Bộ trưởng Ngoại giao Anh thừa nhận ông và các đồng nghiệp nội các lo ngại về tình hình, nói rằng ông Johnson “không chỉ là ông chủ của chúng tôi - mà còn là đồng nghiệp và là một người bạn của chúng tôi”.

Cập nhật về tình trạng sức khoẻ của Thủ tướng, Ngoại trưởng Raab cho biết: “Thủ tướng được điều trị oxy và thở mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào, không cần máy thở hoặc hỗ trợ hô hấp không xâm lấn. Thủ tướng vẫn giữ tinh thần tốt và tuân thủ chỉ dẫn, tiến triển bệnh tình tiếp tục được theo dõi chặt chẽ trong phòng chăm sóc tích cực”.

Anh trải qua ngày 7.4 với số ca tử vong do COVID-19 được ghi nhận cao nhất hàng ngày, với 854 ca - con số bắt đầu tiếp cận với mức kỷ lục ở Italia và Tây Ban Nha. Đến nay, Anh có hơn 55.200 ca nhiễm, trong đó hơn 6.100 ca tử vong.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn