MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cáp treo của Pakistan rơi từ độ cao 121m. Ảnh: Daily Times

Cáp treo trái phép rơi từ độ cao 121m, 14 người thương vong

Hà Liên LDO | 30/06/2017 12:06
Một cáp treo trái phép do dân làng tự lắp bị đứt, rơi xuống một hẻm núi khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 3 người khác trong tình trạng nguy kịch, giới chức Pakistan thông tin ngày 29.6.

Vụ đứt cáp treo xảy ra ở khu nghỉ dưỡng Murree, làng Charra Pani, cách thủ đô Islamabad khoảng 30km về phía bắc. Omair, một nhân chứng cho biết, gió mạnh khiến cabin bị văng ra và rơi xuống hẻm núi.

Theo thông tin từ lực lượng cứu hộ, cabin tự lắp này được sử dụng để chuyên chở giữa Sharafani ở tỉnh Punjab và Banwari thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Đây là “tuyến đường” duy nhất kết nối giữa hai khu vực nhiều đồi núi này. Người dân địa phương đã tự lắp đặt hệ thống cáp treo này mà không được sự cho phép của chính quyền.

Những người bị thương trong vụ rơi cáp treo được đưa tới bệnh viện Gia đình Holy ở Rawalpindi để chữa trị. Tuy nhiên, theo quan chức địa phương, khả năng qua khỏi của các nạn nhân này rất thấp do cáp treo rơi từ độ cao 121m.

Trong vụ tai nạn, 11 người đã tử vong ngay tại hiện trường, thi thể các nạn nhân đã được giao lại cho gia đình.

Murrer là một trong những khu nghỉ dưỡng trên núi nổi tiếng ở Pakistan, quen thuộc với cả du khách trong nước và nước ngoài. Những sự cố đứt cáp treo khá phổ biến ở Pakistan, quốc gia thường sử dụng cáp treo qua sông. Tháng trước, 4 người rơi xuống nước tử vong khi cáp treo đứt ở huyện Diamer thuộc khu vực Gilgit-Baltistan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn