MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Câu chuyện thành công từ chiến dịch tiêm vaccine COVID-19

Hải Anh LDO | 18/05/2021 08:39

Hơn 36 triệu người ở Anh đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19 trong chương trình tiêm chủng lớn nhất nước này từng triển khai. Trong khi đó, dữ liệu cho thấy người Mỹ trưởng thành đã tiêm vaccine COVID-19 hoặc sẵn sàng tiêm vaccine đang ở mức cao nhất mọi thời đại.

Anh: Đặt 500 triệu liều của bảy loại vaccine COVID-19, tiêm chủng theo ba cách chính

Với mục tiêu cung cấp vaccine cho càng nhiều người trưởng thành càng tốt trước mùa hè, chính phủ Vương quốc Anh cho biết, thành công liên tục của chương trình vaccine là một trong bốn điều kiện cần thiết để nới lỏng hơn nữa các hạn chế. Những đợt vaccine COVID-19 đầu tiên đang cấp cho người dân dưới 50 tuổi. Theo đó, những người từ 38 tuổi trở lên ở Anh, trên 30 tuổi ở Bắc Ireland, những người từ 40 tuổi trở lên ở Scotland và trên 40 tuổi ở xứ Wales đều được đề nghị đặt lịch hẹn tiêm chủng.

Việc triển khai vaccine mở rộng sau khi Vương quốc Anh đạt mục tiêu tiêm liều đầu tiên cho tất cả mọi người trong các nhóm ưu tiên hàng đầu, gồm những người trên 50 tuổi, các nhóm nguy cơ cao, trước 15.4. Những nhóm này chiếm 99% số ca tử vong do COVID-19 ở Anh cho tới nay.

Chính phủ Vương quốc Anh có kế hoạch tiêm chủng cho phần còn lại của dân số trưởng thành, tức 21 triệu người khác, trước cuối tháng 7. Mọi người sẽ được tiêm chủng lần lượt theo độ tuổi cho tới khi tất cả những người trên 20 tuổi được tiêm liều vaccine đầu tiên. Đến nay, hơn 36 triệu người đã tiêm liều vaccine COVID-19 đầu tiên và hơn 19 triệu người đã tiêm liều vaccine thứ hai, BBC thông tin ngày 15.5.

Số liều vaccine đầu tiên được tiêm mỗi ngày hiện ở mức trung bình khoảng 149.000, giảm so với mức trung bình khoảng 500.000 vào giữa tháng 3 khi lịch trình của liều thứ hai bắt đầu. Trung bình hiện khoảng 365.000 liều thứ hai được tiêm mỗi ngày.

Cơ quan Y tế Công Anh (PHE) ước tính, đến ngày 25.4.2021, Anh đã tránh được 11.700 trường hợp tử vong ở những người từ 60 tuổi trở lên nhờ kết quả trực tiếp của việc tiêm chủng.

Những tiến triển đạt được ở Vương quốc Anh trong tiêm chủng đưa nước này trong nhóm những nước có tỉ lệ tiêm chủng cao nhất trên toàn cầu.

Tại Vương quốc Anh, người dân được tiêm chủng theo ba cách chính gồm: Các cơ sở y khoa tổng quát và hiệu thuốc cộng đồng địa phương; các bệnh viện; các điểm tiêm chủng lớn trên cả nước.

Vương quốc Anh đã đặt hơn 500 triệu liều của bảy loại vaccine COVID-19 hứa hẹn nhất, bao gồm ba loại đã được phê duyệt sử dụng. Thêm 60 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech đã được đặt hàng vào tháng trước khi nước này chuẩn bị cho chương trình tiêm chủng tăng cường vào mùa thu. Một thỏa thuận thứ tám Vương quốc Anh đạt được với hãng CureVac để phát triển vaccine chống lại các biến thể trong tương lai.

Sức khỏe tinh thần của người Mỹ cải thiện

Một cuộc thăm dò mới của Axios/Ipsos cho thấy, 67% người Mỹ trưởng thành đã tiêm vaccine COVID-19 hoặc sẽ tiêm vaccine sớm nhất có thể. Một câu hỏi khác trong cuộc thăm dò này cho kết quả, 75% người được hỏi tiêm vaccine hoặc có khả năng tiêm vaccine. Cả hai đều là mức cao nhất mọi thời đại trong cuộc thăm dò của Ipsos - CNN lưu ý.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, mỗi ngày từ 14.4 đến 9.5, số người được tiêm liều vaccine COVID-19 đầu tiên ít hơn so với bảy ngày trước đó. Tuy nhiên, hôm 10.5, nhiều người đã tiêm liều vaccine đầu tiên hơn so với ngày 3.5. Dữ liệu tương tự khi so sánh giữa ngày 11.5 và ngày 4.5.

Từ 9-12.4, (trước khi trẻ từ 12 đến 15 tuổi chính thức đủ điều kiện sử dụng một loại vaccine vừa được cấp phép cho nhóm tuổi này), Mỹ đạt khoảng 87.000 lượt tiêm chủng so với tỉ lệ cùng kỳ của tuần trước đó.

Tổng thống Joe Biden đặt mục tiêu 70% người lớn ở Mỹ được tiêm ít nhất một liều vaccine trước ngày 4.7 và tính đến tối 15.5, gần 60% người trưởng thành ở Mỹ đã tiêm ít nhất một liều vaccine.

Tỉ lệ tiêm chủng tăng trong bối cảnh các chỉ số khác về đại dịch cũng cho thấy con số tích cực. Số ca nhiễm COVID-19 mới hằng ngày của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối mùa hè năm 2020. Số ca nhập viện do COVID-19 gần đạt mức thấp nhất trong toàn bộ đại dịch. Và quan trọng hơn cả, số người chết vì dịch bệnh đang ở mức thấp nhất kể từ đầu mùa hè năm ngoái.

Trạng thái tinh thần cũng đang ở mức tốt theo dữ liệu từ cuộc thăm dò của Ipsos, chỉ 14% cho biết trạng thái cảm xúc của họ tuần qua tồi tệ hơn tuần trước đó. Đây là lần đầu tiên trong hai năm đại dịch COVID-19, nhiều người cho biết sức khỏe tâm thần đã được cải thiện thay vì trở nên tồi tệ hơn so với tuần trước đó.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn