MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đường ống Nord Stream bị nổ gần đảo Bornholm, Đan Mạch. Ảnh: Planet Labs

Câu hỏi mới về vai trò của Đức trong vụ Nord Stream

Thanh Hà LDO | 18/08/2024 14:22

Nghị sĩ Đức đặt câu hỏi về vai trò của chính phủ nước này trong vụ phá hoại đường ống Nord Stream và Nord Stream 2.

"Với những phát hiện gần đây về vụ phá hoại Nord Stream và Nord Stream 2, chúng ta đang phải đối mặt với một tình huống mới. Chúng ta cần một ủy ban điều tra tại Bundestag (Quốc hội Đức) để tìm hiểu về vai trò của chính phủ Đức. Chính quyền và đại diện chính phủ Đức đã biết những gì và vào thời điểm nào? Nếu chính quyền Đức biết trước về kế hoạch tấn công, chúng ta sẽ có vụ bê bối thế kỷ của chính trường Đức" - Sahra Wagenknecht, lãnh đạo đảng Sahra Wagenknecht Alliance - Reason and Justice chia sẻ với hãng tin Funke.

Nhà lập pháp Đức chỉ ra, "vụ phá hoại Nord Stream là cuộc tấn công khủng bố vào nguồn cung năng lượng của chúng ta. Thực tế là chính phủ Đức vẫn chưa làm gì để làm rõ tình hình càng làm tăng thêm nghi ngờ rằng liên minh cầm quyền có liên quan đến vụ bê bối".

Bà Sahra Wagenknecht cho rằng, sự thật trong vụ đường ống dẫn khí Nord Stream và Nord Stream 2 ở Baltic bị phá hoại đã bị che đậy để ngăn cản người dân Đức phản đối cung cấp vũ khí cho Ukraina.

"Vì các kế hoạch phá hoại được cho là do các quan chức quân sự cấp cao của Ukraina vạch ra, ít nhất là ban đầu có sự chấp thuận của Tổng thống Ukraina, nên chắc chắn sẽ để lại hậu quả. Thay vì tiếp tục yêu cầu người nộp thuế Đức tài trợ cho ngân sách và cung cấp vũ khí cho Ukraina, đã đến lúc nói về việc bồi thường" - bà Wagenknecht kết luận.

Đường ống Nord Stream bị phá hoại ở Baltic. Ảnh: Swedish Coast Guard

Trước đó, tờ Suddeutsche Zeitung dẫn cuộc điều tra chung của kênh truyền hình ARD và tờ Die Zeit cho biết, các công tố viên Đức đã phát lệnh bắt giữ một huấn luyện viên lặn người Ukraina bị nghi tham gia phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream. Nghi phạm vụ phá hoại Nord Stream này gần đây sống ở Ba Lan và hiện đã rời đi.

Ngoài ra, Văn phòng công tố Đức cũng nghi ngờ 2 huấn luyện viên lặn khác cũng là người Ukraina có liên quan đến vụ phá hoại đường ống dẫn khí đưa khí đốt Nga tới châu Âu.

Bên cạnh đó, truyền thông Đức đang cáo buộc Ba Lan chưa hỗ trợ đầy đủ cho Đức trong cuộc điều tra vụ nổ tại đường ống Nord Stream và Nord Stream 2. Theo các nhà điều tra Đức, giới chức Ba Lan "không sẵn lòng hợp tác ngay từ đầu".

Theo tin mới nhất vụ Nord Stream của tờ Wall Street Journal, các nguồn tin cho hay, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky phê duyệt kế hoạch phá hoại Nord Stream nhưng đã hủy bỏ quyết định sau khi CIA can thiệp.

Ngày 27.9.2022, Nord Stream AG ghi nhận 3 trong số 4 tuyến của hệ thống đường ống Nord Stream và Nord Stream 2 bị rò rỉ. Sau đó, các nhà địa chấn học Thụy Điển xác định đã có những vụ nổ xảy ra trên hệ thống đường ống dẫn khí này từ ngày 26.9.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn