MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CDC Mỹ ban hành hướng dẫn cho người đã tiêm vaccine COVID-19

Song Minh LDO | 09/03/2021 10:00
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) hôm 8.3 đưa ra lời khuyên cho những người Mỹ đã được tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ.

Tờ The New York Times dẫn thông tin từ CDC cho biết, tính đến ngày 8.3, khoảng 60 triệu người Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19, trong đó khoảng 31,3 triệu người đã được tiêm chủng đầy đủ. Các nhà cung cấp đang sử dụng trung bình khoảng 2,17 triệu liều mỗi ngày.

Lời khuyên của CDC nhắm đến những người Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ, nghĩa là những người đã qua ít nhất hai tuần kể từ khi họ nhận được liều thứ hai của vaccine Pfizer-BioNTech hoặc Moderna và những người đã qua ít nhất hai tuần kể từ khi tiêm một liều vaccine Johnson & Johnson.

CDC cho biết, “ngày càng có nhiều bằng chứng” cho thấy, những người được tiêm chủng đầy đủ ít có nguy cơ bị nhiễm bệnh không có triệu chứng hơn và “ít có khả năng truyền virus gây bệnh COVID-19 cho người khác hơn”. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn không loại trừ khả năng họ có thể vô tình truyền virus.

Với tình hình nghiên cứu hiện tại, CDC đưa ra các khuyến cáo như sau: Những người Mỹ đã được tiêm phòng đầy đủ có thể tụ tập trong nhà tại nhà riêng thành các nhóm nhỏ mà không cần đeo khẩu trang hoặc giãn cách. Những người được tiêm chủng có thể tụ tập tại một nơi ở riêng mà không cần khẩu trang hoặc giãn cách với những người chưa được tiêm chủng, miễn là họ đến từ một hộ gia đình và ít có nguy cơ phát triển bệnh nặng nếu họ bị nhiễm virus.

Những người Mỹ đã tiêm phòng không cần phải cách ly hoặc đi xét nghiệm nếu họ tiếp xúc với virus, miễn là họ không phát triển các triệu chứng nhiễm bệnh. Nếu các triệu chứng xuất hiện, họ phải tự cách ly, đi xét nghiệm và đi khám bác sĩ.

Ở nơi công cộng, những người được tiêm chủng phải tiếp tục đeo khẩu trang, duy trì giãn cách với xã hội và thực hiện các biện pháp phòng ngừa khác, chẳng hạn như tránh không gian thông gió kém, che khi ho và hắt hơi, rửa tay thường xuyên và tuân theo bất kỳ quy trình nào khác được áp dụng.

Những người được tiêm chủng nên tránh tụ tập với nhiều hộ gia đình, cũng như các cuộc tụ tập quy mô vừa và lớn. (CDC không nêu rõ quy mô nào được coi là vừa và lớn)

CDC không sửa đổi các khuyến nghị du lịch, tiếp tục khuyên tất cả người Mỹ nên ở nhà trừ những trường hợp cần thiết. CDC lưu ý, các trường hợp nhiễm virus tăng lên mỗi khi có sự gia tăng về du lịch.

“Chúng tôi thực sự đang cố gắng hạn chế việc đi lại. Và chúng tôi hy vọng rằng bộ hướng dẫn tiếp theo của CDC sẽ chi tiết hơn về những gì người đã tiêm vaccine có thể làm, chẳng hạn như đi du lịch" - đại diện CDC cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn