MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cận cảnh vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây bệnh melioidosis mà CDC Mỹ đang cảnh báo. Ảnh: CDC

CDC Mỹ cảnh báo bệnh nhiệt đới chết người hiếm gặp xuất hiện ở 4 bang

Phương Linh LDO | 10/08/2021 16:07
CDC Mỹ cảnh báo các bác sĩ về một căn bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn hiếm gặp và nghiêm trọng, có tên là melioidosis.

Newsweek dẫn thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết, tính đến nay, đã có 4 trường hợp mắc bệnh được xác nhận ở cả người lớn và trẻ em tại các bang Georgia, Kansas, Minneosta và Texas. Hai trong số các bệnh nhân đã tử vong.

Tuy nhiên, điều khiến giới chức y tế Mỹ cảm thấy khó hiểu là căn bệnh này vốn là bệnh đặc hữu của các vùng khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới ở Đông Nam Á và miền Bắc Australia, thường lây nhiễm qua đường du lịch. Tuy nhiên, không ai trong số 4 người bị nhiễm bệnh gần đây đã đi du lịch quốc tế.

Trong một tuyên bố ngày 9.8, CDC cho rằng nguyên nhân có khả năng cao nhất là lây nhiễm thông qua một sản phẩm nhập khẩu, chẳng hạn như thực phẩm hoặc đồ uống, sản phẩm chăm sóc cá nhân hoặc sản phẩm vệ sinh, thuốc hoặc một thành phần có thể có trong những loại sản phẩm đó.

Theo cơ quan này, các chủng vi khuẩn gây bệnh cho 4 bệnh nhân là giống nhau, cho thấy có một nguồn lây nhiễm chung cho tất cả các trường hợp.

CDC đang yêu cầu các bác sĩ lâm sàng theo dõi mọi bệnh nhiễm khuẩn cấp tính không đáp ứng với kháng sinh thông thường và xem xét bệnh melioidosis như một chẩn đoán, bất kể bệnh nhân có ra khỏi nước Mỹ hay không.

"CDC cũng kêu gọi các bác sĩ lâm sàng không loại trừ chẩn đoán bệnh melioidosis ở trẻ em và những người trước đây khỏe mạnh và không có nguy cơ mắc melioidosis" - CDC khuyến cáo.

Melioidosis là một bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei có trong nước và đất bị ô nhiễm gây ra. Con đường lây nhiễm chính của bệnh này là do hít phải bụi, giọt bắn bị ô nhiễm, uống phải nước bị ô nhiễm hoặc thực phẩm rơi xuống đất ô nhiễm, và tiếp xúc với nguồn ô nhiễm, đặc biệt là khi cá nhân bị trầy xước da.

Các triệu chứng của bệnh melioidosis là khác nhau tùy thuộc vào loại nhiễm trùng và thoạt đầu nó có thể bị nhầm với các bệnh khác, chẳng hạn như bệnh lao. Trong số 4 bệnh nhân gần đây, họ đã xuất hiện các triệu chứng bao gồm ho, khó thở, suy nhược, nôn mửa, sốt, phát ban trên bụng và mặt.

CDC đã cảnh báo rằng những người khỏe mạnh cũng có thể mắc bệnh, còn những người có các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn, chẳng hạn như bệnh thận, tiểu đường và sử dụng rượu quá mức, có thể có nguy cơ tiến triển tình trạng bệnh nặng.

Bệnh nhân mắc melioidosis đầu tiên được xác định vào tháng 3 ở bang Kansas đã chết vì căn bệnh này, trong khi bệnh nhân gần đây nhất chỉ được xác định sau khi chết tại bệnh viện ở bang Georgia vào tháng 7. Hai trong số các bệnh nhân - một bệnh nhân đã tử vong - có các yếu tố nguy cơ như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và xơ gan, trong khi 2 bệnh nhân còn lại không có yếu tố nguy cơ nào.

CDC đã thu thập và thử nghiệm hơn 100 mẫu từ các sản phẩm, đất và nước xung quanh nhà của 4 bệnh nhân. Cho đến nay, không có mẫu nào cho kết quả dương tính với vi khuẩn này.

"Không giống như các vi khuẩn gây ra hầu hết vụ bùng phát dịch bệnh từ thực phẩm, vi khuẩn gây bệnh melioidosis có thể mất từ ​​2 đến 3 tuần để ủ bệnh. Điều này khiến bệnh nhân thường quên đi các tác nhân có khả năng làm cho họ mắc bệnh" - CDC cảnh báo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn