MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CDC Mỹ phát hiện nguyên nhân bất ngờ gây phản ứng vaccine COVID-19

Phương Linh LDO | 02/05/2021 11:51
CDC Mỹ phát hiện một số phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19 xuất phát từ tâm trạng lo lắng của bệnh nhân chứ không phải do vaccine.

Theo báo cáo công bố ngày 30.4 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), trong số 8.624 người được tiêm vaccine COVID-19 của Johnson and Johson (J&J) từ ngày 7.4 đến ngày 9.4 tại 5 địa điểm, có 64 người đã trải qua các phản ứng liên quan đến tâm trạng lo lắng, không có phản ứng nào được coi là nghiêm trọng.

Trong 64 trường hợp này, hơn một nửa được báo cáo là bị choáng váng hoặc xây xẩm. Đổ mồ hôi nhiều là triệu chứng phổ biến tiếp theo, sau đó là ngất xỉu, buồn nôn hoặc nôn và hạ huyết áp.

Phần lớn, chiếm khoảng 61%, là phụ nữ, độ tuổi trung bình 36 tuổi và 20% bệnh nhân nói với nhân viên tiêm chủng rằng họ có tiền sử ngất xỉu liên quan đến tiêm hoặc chứng sợ kim tiêm.

Hầu hết các triệu chứng sẽ biến mất trong vòng 15 phút khi bệnh nhân được chăm sóc, chẳng hạn như ăn nhẹ, uống nước hoặc nằm nghỉ, trong khi chỉ 20% bệnh nhân phải nhập viện để đánh giá thêm. Các nhà nghiên cứu cho biết, 4 trong số 5 địa điểm tiêm chủng nêu trên đã tạm ngừng hoạt động để điều tra các phản ứng.

Theo các tác giả của báo cáo: “Việc nâng cao nhận thức về các biểu hiện liên quan đến lo lắng sau khi tiêm chủng sẽ cho phép các nhà cung cấp dịch vụ đưa ra quyết định sáng suốt về việc tiếp tục tiêm chủng”.

Báo cáo chỉ xem xét các phản ứng liên quan đến lo lắng sau khi tiêm vaccine J&J, nhưng cũng lưu ý rằng "các biểu hiện liên quan đến lo lắng có thể xảy ra sau bất kỳ loại vaccine nào".

Tiến sĩ Tara Sell tại Trung tâm Johns Hopkins về An ninh Y tế tại Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg cho rằng, mọi người có thể cảm thấy lo lắng về việc tiêm vaccine COVID-19 bởi vì đây là vaccine mới hoặc cảm thấy quá tải do ảnh hưởng của đại dịch. Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh báo cáo cho thấy việc tiêm chủng COVID-19 đang được giám sát chặt chẽ về mức độ an toàn.

Để giúp những người tiêm chủng vaccine COVID-19 khắc phục tâm trạng lo lắng, các chuyên gia y tế Mỹ tư vấn những người dễ bị lo lắng khi tiêm chủng thử hít thở sâu và thư giãn trước khi tiêm, hạn chế sử dụng caffeine, uống đủ nước, ăn đầy đủ.

Tại địa điểm tiêm chủng, hãy đánh lạc hướng bản thân bằng cách nghe nhạc trong khi xếp hàng chờ đợi và chia sẻ nỗi lo lắng của mình với các nhân viên y tế. Trong khi tiêm, đừng nhìn, hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng ra bạn đang ở một nơi nào khác cũng giúp ích đáng kể để đối phó với tâm trạng lo lắng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn