MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CEO Alexei Miller. Ảnh: Gazprom

CEO Gazprom liên tục đích thân thúc đẩy dự án khí đốt Nga ở nước ngoài

Thanh Hà LDO | 26/05/2024 10:52

Giám đốc điều hành Gazprom Alexei Miller gặp Phó Thủ tướng thứ nhất của Kazakhstan Roman Sklyar ngày 24.5, hoạt động mới nhất trong nỗ lực thúc đẩy các dự án khí đốt của Nga ở nước ngoài.

"Các bên đã thảo luận về việc phát triển hợp tác ngành khí đốt vì nó liên quan tới thỏa thuận hiện tại về hợp tác chiến lược" - Interfax dẫn thông cáo của Gazprom về cuộc làm việc của CEO Alexei Miller.

Theo hình ảnh do Gazprom công bố, cuộc họp diễn ra tại văn phòng của Gazprom ở St. Petersburg, Nga.

Gazprom và QazaqGaz - công ty khí đốt nhà nước Kazakhstan - đã ký thỏa thuận vào tháng 6.2023 về việc cung cấp dịch vụ vận chuyển khí đốt Nga qua Kazakhstan đến người tiêu dùng ở Uzbekistan.

Từ tháng 10 năm ngoái, khí đốt Nga đã được đưa vào tuyến vận chuyển này. Khí đốt được bơm theo chế độ đảo ngược dọc tuyến đường ống dẫn khí Trung Á - Trung tâm.

Gazprom và Chính phủ Kazakhstan đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược vào tháng 11.2023. Thỏa thuận nhằm phát triển hợp tác cung cấp, vận chuyển và xử lý khí đốt cũng như các hoạt động thăm dò và sản xuất địa chất liên quan.

Trước đó, CEO Gazprom Alexei Miller cho biết, công ty có kế hoạch ký hợp đồng cung cấp khí đốt trung hạn 15 năm với Kazakhstan, cũng như Uzbekistan và Kyrgyzstan trong mùa hè năm nay. Việc triển khai các hợp đồng cung cấp khí đốt này sẽ bắt đầu vào mùa thu năm 2025.

Ngày 15.5, ông Alexei Miller đã có chuyến thăm làm việc tới Iran trong bối cảnh đoàn doanh nghiệp lớn của Nga đang tháp tùng Tổng thống Vladimir Putin thăm Trung Quốc từ ngày 16-17.5.

Tại Iran, CEO Alexei Miller đã gặp Phó Tổng thống thứ nhất của Iran Mohammad Mokhber và Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Owji.

Tháng 7.2022, Gazprom và Công ty Dầu khí Quốc gia Iran (NIOC) ký một bản ghi nhớ trị giá khoảng 40 tỉ USD. Theo thỏa thuận này, Gazprom sẽ giúp NIOC phát triển các mỏ khí Kish và North Pars cũng như 6 mỏ dầu khác.

Bên cạnh đó, Gazprom cũng sẽ tham gia hoàn tất các dự án khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và xây dựng những đường ống dẫn khí để xuất khẩu khí đốt ở Iran.

Giám đốc điều hành Gazprom Alexei Miller (phải) trong cuộc họp ngày 20.5. Ảnh: Điện Kremlin

Ngày 20.5, Giám đốc điều hành Gazprom Alexei Miller tham dự cuộc họp về phát triển tổ hợp nhiên liệu và năng lượng do Tổng thống Vladimir Putin chủ trì, theo wesbite Điện Kremlin.

Trong cuộc họp, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, bất chấp các lệnh trừng phạt và biến động mạnh mẽ trên thị trường năng lượng khu vực và toàn cầu, tổ hợp năng lượng và nhiên liệu trong nước Nga vẫn đang phát triển liên tục, mở ra các lĩnh vực xuất khẩu mới, đáp ứng đầy đủ và đáng tin cậy nhu cầu ngày càng tăng trong nước.

Nhà lãnh đạo Nga chỉ ra, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, sản lượng khí đốt Nga lên tới 246,4 tỉ mét khối, cao hơn gần 8% so với cùng kỳ năm trước.

Hiệu quả hoạt động của ngành dầu khí cũng khá ổn định. Từ đầu năm nay, tổng sản lượng dầu lên tới 195,7 triệu tấn, thấp hơn một chút (1,8%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong cuộc họp, Tổng thống Putin yêu cầu các quan chức cũng như lãnh đạo doanh nghiệp dầu khí Nga đẩy nhanh hoàn tất chiến lược năng lượng dài hạn của đất nước. "Tôi yêu cầu các vị đẩy nhanh việc này và hoàn thành càng sớm càng tốt. Hãy bắt tay vào công việc" - ông Putin nhấn mạnh.

Gazprom - nắm giữ khoảng 15% trữ lượng khí đốt toàn cầu và sử dụng khoảng 490.000 lao động - là một trong những công ty quyền lực nhất của Nga. Sự lớn mạnh của Gazprom lớn tới mức từng được ví như một quốc gia bên trong nước Nga.

Tuy nhiên, Gazprom đã lỗ ròng 629 tỉ rúp (6,9 tỉ USD) trong năm 2023 - khoản lỗ hàng năm đầu tiên sau hơn 20 năm. Xuất khẩu khí đốt của Gazprom sang châu Âu giảm xuống mức thấp nhất kể từ những năm 1990 do hậu quả chính trị từ chiến sự Ukraina nổ ra tháng 2.2022 và do các đường ống Nord Stream vận chuyển khí đốt từ Nga tới Đức bị phá hoại bí ẩn hồi tháng 9.2022.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn