MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CEO Moderna cảnh báo vaccine kém hiệu quả với biến thể Omicron

Phương Linh LDO | 30/11/2021 17:44
CEO Moderna cảnh báo vaccine COVID-19 có khả năng kém hiệu quả hơn trong phòng chống biến thể Omicron so với các biến thể khác.

Cảnh báo của CEO Moderna

Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times, Giám đốc điều hành Moderna  Stephane Bancel cho biết: ''Hiệu quả bảo vệ của vaccine đối với biến thể Omicron sẽ không giống như với biến thể Delta''.

Ông lưu ý, hiệu quả của vaccine với Omicron sẽ kém hơn nhưng thông số cụ thể cần phải chờ dữ liệu nghiên cứu. CEO Moderna nói rằng tất cả nhà khoa học mà ông từng trao đổi đều tỏ ra không mấy lạc quan.

Sau bình luận của CEO Moderna, giá dầu thô giao kỳ hạn giảm 1 USD, đồng đô la Australia giảm xuống mức thấp nhất trong một năm do lo ngại tình trạng kháng vaccine của biến thể mới có thể dẫn tới tình trạng bệnh nặng và nhập viện, kéo dài thêm khủng hoảng đại dịch. 

Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), biến thể Omicron có nguy cơ gia tăng lây nhiễm "rất cao". Nó đã gây ra cảnh báo toàn cầu, với một loạt quốc gia đóng cửa biên giới, phủ bóng đen lên triển vọng phục hồi kinh tế sau đại dịch kéo dài 2 năm.

Tin tức về sự xuất hiện của biến thể Omicron đã "thổi bay" khoảng 2 nghìn tỉ USD ra khỏi giá trị chứng khoán toàn cầu vào ngày 26.11. Đến tuần này, thị trường đã khôi phục lại một chút khi các nhà đầu tư bình tâm hơn để chờ đợi thêm dữ liệu về biến thể Omicron.

Tuyên bố của Tổng thống Joe Biden về việc Mỹ sẽ không áp dụng biện pháp phong tỏa bất ngờ giúp xoa dịu thị trường trước những bình luận từ CEO Moderna.

Ông Biden đã kêu gọi nhiều người Mỹ đi tiêm chủng hơn, trong khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ kêu gọi mọi người từ 18 tuổi trở lên đi tiêm mũi tăng cường. Anh cũng đã mở rộng chương trình tiêm chủng tăng cường vaccine COVID-19 trong bối cảnh lo ngại biến thể Omicron.

Mở rộng hạn chế toàn cầu

Nỗi sợ hãi biến thể mới đã khiến các quốc gia, khu vực trên thế giới khẩn trương tiến hành thắt chặt kiểm soát biên giới để ngăn chặn nguy cơ tái diễn các đợt phong tỏa nghiêm ngặt như hồi năm 2020 và suy thoái kinh tế.

Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) mở rộng lệnh cấm nhập cảnh đối với những người không cư trú đến từ một số quốc gia, gồm Angola, Ethiopia, Nigeria và Zambia, kể từ ngày 30.11. Trước đó, lệnh này đã được áp dụng đối với Nam Phi, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia và Zimbabwe.

Ngoài ra, những người không cư trú đã từng đến Áo, Australia, Bỉ, Canada, Cộng hòa Czech, Đan Mạch, Đức, Israel và Italia trong 21 ngày qua sẽ không được phép vào Hong Kong kể từ ngày 2.12.

Australia phát hiện 5 du khách có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể Omicron tuy nhiên họ đều đã tiêm chủng đầy đủ và chỉ phát triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Bộ Y tế Singapore cho biết có 2 du khách đến từ Johannesburg được phát hiện nhiễm biến thể Omicron ở Sydney đã quá cảnh qua sân bay Changi ở nước này.

Các nhà chức trách Australia cũng đã xác định được trường hợp du khách thứ 6 có nhiều khả năng bị nhiễm biến thể Omicron và đã từng đi lại trong cộng đồng.

Ngày 29.11, Australia thông báo trì hoãn việc mở lại biên giới quốc gia cho sinh viên quốc tế và công nhân tay nghề cao, chỉ chưa đầy 36 giờ trước khi họ được phép trở lại.

Biến thể Omicron và những lo ngại

Được báo cáo lần đầu tiên vào ngày 24.11 ở Nam Phi, biến thể Omicron hiện đã lan rộng đến hơn một chục quốc gia.

Trong hướng dẫn mới nhất của mình, WHO nhắc lại các quốc gia nên sử dụng "cách tiếp cận dựa trên rủi ro để điều chỉnh các biện pháp đi lại quốc tế một cách kịp thời".

Tuy nhiên, các hạn chế toàn cầu đã gây ra lo ngại về tình trạng bất bình đẳng vaccine.

"Không thể đổ lỗi cho người dân Châu Phi vì tỉ lệ tiêm chủng thấp và họ không nên bị trừng phạt vì xác định và chia sẻ thông tin khoa học và sức khỏe quan trọng với thế giới" - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết trong một tuyên bố.

Ấn Độ, nơi có nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, đã phê duyệt nguồn cung cấp vaccine COVID-19 cho nhiều quốc gia Châu Phi và cho biết họ luôn sẵn sàng gửi thêm một cách nhanh chóng. Trung Quốc cũng đã cam kết cung cấp 1 tỉ liều vaccine cho châu lục này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn