MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người đàn ông cầm cờ Liên minh miền Nam trong vụ hỗn loạn Quốc hội Mỹ ngày 6.1, đã tự thú. Ảnh: FBI.

Cha con tham gia bạo loạn tòa nhà Quốc hội Mỹ tự thú

Thanh Hà LDO | 15/01/2021 08:20
Kevin Seefried, người đàn ông mang theo lá cờ chiến đấu của Liên minh miền Nam, vào tòa nhà Quốc hội Mỹ cùng con trai, đã tự thú hôm 14.1.

Theo tài liệu buộc tội, Kevin Seefried khai với FBI vào ngày 12.1 trong một cuộc thẩm vấn tự nguyện rằng, ông ta và con trai là một phần trong nhóm kích động đột nhập vào các lối vào của Điện Capitol ngày 6.1.

Theo người biểu tình cầm cờ Liên minh miền Nam, họ đi từ Delaware tới Washington, DC, để nghe Tổng thống Donald Trump phát biểu.

Seefried cho biết, con trai ông đã giúp làm sạch các mảnh kính vỡ từ cửa sổ Điện Capitol.

Một phát ngôn viên của văn phòng FBI Baltimore xác nhận, 2 cha con Seefried đã tự thú vào ngày 14.1 tại Wilmington, Delaware.

Hai cha con người biểu tình cầm cờ Liên minh miền Nam là cư dân của bang Delaware, với hồ sơ công khai cho thấy họ sống ở thị trấn Laurel.

“Khi ở trong tòa nhà, cả 2 bị cáo đều thuộc nhóm lớn đã đối đầu bằng lời nói với một số cảnh sát Điện Capitol trong khoảng 15 phút" - tài liệu cáo buộc.

Hai người biểu tình được xác định danh tính sau khi một đồng nghiệp của Hunter Seefried liên lạc với FBI để nói rằng Hunter “đã khoe khoang về việc ở Capitol với cha mình” trong vụ hỗn loạn.

Hôm 12.1, cả 2 cha con đã nói chuyện với FBI trong các cuộc thẩm vấn tự nguyện riêng biệt.

Ngoài việc xác nhận đã ở Capitol, Kevin Seefried cũng giải thích đã mang lá cờ Liên minh miền Nam từ nhà ở Delaware đến Washington, DC.

Đoạn video trên Twitter cho thấy Hunter Seefried có liên quan tới việc phá cửa sổ ở Điện Capitol. Theo đó, sau khi nó bị những người khác dùng thanh gỗ đập vỡ cửa sổ, một cá nhân không quen biết đã yêu cầu Hunter hỗ trợ dọn cửa sổ vì Hunter đang đeo găng tay.

“Sau khi Hunter Seefried thực hiện, những người trong đám đông bên ngoài, trong đó có cả cha con Seefried, có thể vào bên trong tòa nhà Capitol".

Các biểu tượng của Liên minh miền Nam, lực lượng tìm cách bảo vệ thể chế nô lệ trong cuộc nội chiến, được nhiều người biểu tình mang theo trong vụ hỗn loạn ở Quốc hội Mỹ ngày 14.1.

Cả hai cha con Seefried đều bị buộc tội cố ý vào hoặc ở lại bất kỳ tòa nhà hoặc khu vực bị hạn chế nào mà không có thẩm quyền hợp pháp, xâm nhập bạo lực và hành vi gây mất trật tự trong khuôn viên Điện Capitol, cùng tội phá hoại tài sản của chính phủ, theo Văn phòng Tư pháp Mỹ tại thủ đô Washington, DC, nơi đang truy tố họ.

Cha con Seefried là 2 trong số hàng chục người bị buộc tội hình sự liên quan đến vụ hỗn loạn ngày Quốc hội Mỹ họp chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2020 với chiến thắng cho ông Joe Biden. Giới chức dự kiến ​​sẽ đệ trình thêm hàng trăm vụ án hình sự liên quan đến vụ việc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn