MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Đổng Quân vừa được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc ngày 29.12. Ảnh: Hải quân Trung Quốc

Chân dung Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đầu tiên xuất thân từ hải quân

Thanh Hà LDO | 30/12/2023 09:47

Truyền thông Trung Quốc ngày 29.12 đưa tin, lần đầu tiên nước này bổ nhiệm một sĩ quan hải quân làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ngày 29.12, Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) khóa 14 Trung Quốc đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Đổng Quân (Dong Jun) làm Bộ trưởng Quốc phòng nước này, Tân Hoa Xã đưa tin.

Ông Đổng Quân, 62 tuổi, là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, giữ chức Tư lệnh Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc trước khi được thăng cấp làm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc.

Ông Đổng Quân thay thế người tiền nhiệm là ông Lý Thượng Phúc - người bị Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc miễn nhiệm vào tháng 10 vừa qua.

Ông Đổng Quân làm Tư lệnh Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc từ tháng 9.2021. Đầu tuần này, Trung Quốc đã bổ nhiệm Đô đốc Hồ Trung Minh thay ông Đổng Quân làm Tư lệnh Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân.

Theo USNI News, khác với người đồng cấp ở nước ngoài, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc có vai trò mang tính nghi lễ, tập trung vào ngoại giao và không có quyền kiểm soát chính sách hoặc hoạt động. Quân đội Trung Quốc do Quân ủy Trung ương (CMC) do Chủ tịch nước đứng đầu quản lý. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thường là thành viên của Quân ủy Trung ương và có khả năng ông Đổng Quân sẽ đảm nhận cương vị trong Quân ủy Trung ương mà ông Lý Thượng Phúc từng nắm giữ trước khi bị miễn nhiệm.

Reuters chỉ ra, vai trò của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc là trở thành gương mặt đại diện của Quân đội Giải phóng Nhân dân trong mối quan hệ với giới truyền thông và với các lực lượng vũ trang khác.

Một điểm quan trọng trên cương vị mới của ông Đổng Quân là hợp tác với quân đội Mỹ để giảm nguy cơ xung đột ở Đài Loan (Trung Quốc) và Biển Đông - 2 điểm nóng mà ông có nhiều kinh nghiệm.

Trước khi trở thành Tư lệnh Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân và phong hàm tướng năm 2021, ông Đổng Quân là Phó Tư lệnh Hạm đội Biển Đông, trụ cột của Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông bộ - lực lượng chính trong quân đội Trung Quốc chịu trách nhiệm trong các hoạt động liên quan tới Đài Bắc Trung Hoa.

Ông cũng từng là Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam bộ của Trung Quốc.

Ông Wen-Ti Sung - nhà khoa học chính trị tại Trung tâm Trung Quốc Toàn cầu của Hội đồng Đại Tây Dương - chỉ ra, điểm đáng chú ý là ông Đổng Quân xuất thân từ lực lượng hải quân trong khi 2 Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc trước đó đều xuất thân từ lực lượng tên lửa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn