MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đường phố Tokyo, Nhật Bản trong đợt nắng nóng. Ảnh: Xinhua

Châu Á hứng chịu đợt nắng nóng cực độ, phá vỡ kỷ lục

Thanh Hà LDO | 02/06/2023 14:00

Các quốc gia khắp châu Á đã phải hứng chịu đợt nắng nóng cực độ, phá vỡ kỷ lục nhiệt độ theo mùa trong toàn khu vực, làm dấy lên lo ngại về khả năng thích ứng của khu vực với khí hậu thay đổi nhanh chóng.

Sau những đợt nắng nóng gay gắt tấn công phần lớn lục địa vào tháng 4, nhiệt độ lại tăng vọt trong cuối tháng 5 - thời điểm vốn thường bắt đầu mùa gió mùa mát mẻ hơn, theo Reuters.

Mức nhiệt cao đã được ghi nhận ở Trung Quốc, Đông Nam Á và các nơi khác. Các chuyên gia thời tiết cảnh báo sẽ còn nhiều đợt nắng nóng hơn nữa.

"Không thể nói đây là những sự kiện mà chúng ta cần phải làm quen, thích nghi và giảm thiểu, bởi vì chúng sẽ chỉ tồi tệ hơn khi biến đổi khí hậu tiến triển" - Sarah Perkins-Kirkpatrick, nhà khoa học khí hậu Đại học New South Wales ở Australia - cho hay.

Đợt nắng nóng ở Việt Nam, dự kiến kéo dài sang tháng 6, đã buộc giới chức phải tắt bớt đèn đường và phân phối điện do nhu cầu điều hòa không khí có nguy cơ gây quá tải lưới điện.

Việt Nam ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay vào ngày 6.5, ở mức 44,1 độ C tại tỉnh Thanh Hóa, cách Hà Nội khoảng 150 km về phía nam. 

Ngày 1.6, cơ quan dự báo thời tiết quốc gia cảnh báo về nguy cơ cháy nhà do tiêu thụ điện cao. Với nhiệt độ khoảng từ 35 tới 39 độ C trong hai ngày tiếp theo. Cơ quan này cũng cảnh báo nguy cơ mất nước, kiệt sức và sốc nhiệt.

Tại Trung Quốc, Thượng Hải trải qua ngày nóng nhất trong tháng 5 trong hơn một thế kỷ vào 29.5. Một ngày sau, một trạm thời tiết ở trung tâm sản xuất công nghệ Thâm Quyến cũng ghi nhận kỷ lục nhiệt độ tháng 5 là 40,2 độ C. Đợt nắng nóng sẽ tiếp tục diễn ra trên khắp phía nam Trung Quốc trong vài ngày nữa.

Ấn Độ, Pakistan và Đông Nam Á đã trải qua đợt nắng nóng gay gắt vào tháng 4, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng trên diện rộng và làm tăng các ca sốc nhiệt. Bangladesh cũng ghi nhận thời điểm nóng nhất trong 50 năm qua, trong khi Thái Lan đạt kỷ lục 45 độ C.

Các kỷ lục về nhiệt độ theo mùa cũng tiếp tục ghi nhận trong suốt tháng 5, với Singapore ghi nhận thời tiết nóng bức nhất trong tháng trong 40 năm.

Đợt nắng nóng tháng 4 "có khả năng cao gấp 30 lần" do biến đổi khí hậu, một nhóm các nhà nghiên cứu khí hậu cho biết vào tháng trước và nhiệt độ tăng đột biến hiện nay "có thể do các yếu tố tương tự gây ra", chuyên gia Chaya Vaddhanaphuti từ Đại học Chiang Mai của Thái Lan - thành viên nhóm nghiên cứu - lưu ý. 

Ấn Độ và các quốc gia khác đã thiết lập giao thức để đối phó với các rủi ro sức khỏe phát sinh từ nhiệt độ cực cao, mở các "phòng mát" công cộng và áp đặt các hạn chế đối với công việc ngoài trời, nhưng chuyên gia Vaddhanaphuti cho rằng các chính phủ cần lập kế hoạch tốt hơn, đặc biệt là để bảo vệ những cộng đồng dễ bị tổn thương hơn.

Các nhà nghiên cứu Đại học Bristol cảnh báo hồi tháng 4 rằng những khu vực ít khi xảy ra hiện tượng nhiệt độ cực cao trước đây có thể gặp rủi ro cao nhất. Nhóm xác định miền đông nước Nga cũng như thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc và các quận xung quanh là nơi dễ bị tổn thương hơn.

Trong một nghiên cứu khác công bố vào tuần trước, các nhà khoa học cảnh báo có tới 2 tỉ người sẽ tiếp xúc với nhiệt độ nguy hiểm nếu thế giới vẫn tiếp tục tăng trung bình 2,7 độ C trong thế kỷ này, trong đó Ấn Độ có thể sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn