MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Châu Âu cảnh báo về lượng vệ tinh khổng lồ của Elon Musk

Anh Vũ LDO | 08/12/2021 11:54
Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) gióng hồi chuông cảnh báo về số lượng vệ tinh khổng lồ mà Elon Musk sở hữu.

Theo The BL, Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA), Josef Aschbacher, vừa gióng lên hồi chuông cảnh báo vì Elon Musk hiện đã sở hữu gần một nửa số vệ tinh đang hoạt động trên thế giới và “đang đưa ra các quy tắc”. Do đó, ông đề xuất hạn chế sức mạnh không gian của vị tỉ phú này.

“Nếu có một người sở hữu một nửa số vệ tinh đang hoạt động trên thế giới, có thể bạn nghĩ điều đó thật tuyệt. Tuy nhiên, trên thực tế người đó đang đưa ra các quy tắc. Phần còn lại của thế giới, bao gồm cả Châu Âu, đang không phản ứng đủ nhanh với điều này” - ông Aschbacher nhận định ngày 6.12.

Ông nói thêm: “Quỹ đạo Trái đất sẽ trở nên hạn chế hơn nhiều, các chính phủ các nước Châu Âu cần phải cho các nhà cung cấp tại đây cơ hội bình đẳng để chơi trên một thị trường công bằng”.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Kinh tế Luxembourg, Franz Fayot, đồng ý với những quan ngại của ông Aschbacher.

“Chúng ta cần đặt ra các quy tắc chung. Chiếm giữ hoặc phi điều tiết trong các hoạt động ngoài không gian đang dần trở thành một mối quan tâm” - ông Fayot chia sẻ. Trong bối cảnh đó, Steve Collar, Giám đốc điều hành của công ty vệ tinh SES, nói rằng tình trạng có quá nhiều vệ tinh sẽ sớm xảy ra.

Elon Musk đã đạt được lợi thế lớn trong lĩnh vực vệ tinh kể từ khi công ty SpaceX của ông phụ trách đưa hàng nghìn thiết bị lên quỹ đạo, khiến các đối thủ cạnh tranh của khó bắt kịp vị tỉ phú này.

Ralph Dinsley, người sáng lập NORSS, một công ty chuyên theo dõi các vật thể trong không gian, cho biết: “Với tốc độ đưa vệ tinh vào quỹ đạo như hiện tại, ông ấy gần như đang sở hữu những khu vực không ai có thể vào. Elon Musk đang tạo ra một khu vực chủ quyền của mình trong không gian”.

Hiện tại, các nhà khai thác Châu Âu chỉ sở hữu một số vệ tinh đắt tiền trên quỹ đạo cao để cung cấp các dịch vụ như phát sóng truyền hình. Ngược lại, Elon Musk đã xin phép các cơ quan quản lý của Mỹ để được vận hành 30.000 vệ tinh và các cơ quan Châu Âu đã cấp phép cho công ty Starlink của ông quyền sử dụng 40.000 vệ tinh khác.

Trong năm nay, công ty SpaceX thuộc sở hữu của Musk đã chi ngân sách 30 tỉ USD để mở rộng dự án Starlink. Công ty này cũng phóng hơn 100 vệ tinh mỗi tháng, với khoảng 2.000 vệ tinh ở quỹ đạo thấp để bán dịch vụ cho khoảng 140.000 người dùng ở 20 quốc gia.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn