MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại sứ Nam Phi tại Nga Mzuvukile Maqetuka. Ảnh: RT

Châu Phi thúc đẩy sáng kiến giải quyết hòa bình xung đột Nga-Ukraina

Khánh Minh LDO | 23/02/2024 07:51

Lãnh đạo 7 nước châu Phi dự định thúc đẩy sáng kiến giải quyết hòa bình xung đột Nga - Ukraina trong chuyến thăm hai nước này.

Đại sứ Nam Phi tại Nga Mzuvukile Maqetuka nói với hãng TASS rằng một số nhà lãnh đạo châu Phi có kế hoạch thăm Nga và Ukraina, với mục đích thuyết phục Tổng thống Volodymyr Zelensky bắt đầu đàm phán với Nga.

Các nguyên thủ quốc gia Ai Cập, Nam Phi, Cộng hòa Congo, Uganda, Senegal, Zambia và Comoros là thành viên của sáng kiến hòa bình này.

Đại sứ Maqetuka tin rằng vấn đề chỉ là làm thế nào để “đối phó với sắc lệnh” do Tổng thống Zelensky ký - vốn đã ngăn cản ông đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Các nhà lãnh đạo châu Phi sẽ tìm cách giải quyết vấn đề này. Vì vậy, vòng đàm phán tiếp theo sẽ bắt đầu ở Kiev. Các nguyên thủ quốc gia sẽ đến đó để truyền đạt quan điểm của ông Putin tại St. Petersburg, sau đó sẽ tới Nga và hy vọng có thể đưa ra giải pháp cho vấn đề” - Đại sứ Maqetuka nói thêm.

Đại sứ Maqetuka lưu ý, chuyến thăm có thể diễn ra sau khi Nam Phi tổ chức bầu cử vào mùa hè này.

Tháng 6 năm ngoái, lãnh đạo bảy nước châu Phi đã đến thăm Kiev và Saint Petersburg và đưa ra sáng kiến hòa bình 10 điểm.

Sáng kiến kêu gọi giảm leo thang xung đột giữa hai bên, đàm phán ngoại giao, đảm bảo chủ quyền của các quốc gia theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, trao đổi tù nhân và tái thiết sau chiến tranh.

Đáp lại một số điểm này, ông Putin chỉ ra rằng chính Kiev đã rút khỏi đàm phán với Mátxcơva.

Trước đó, Nam Phi đã kêu gọi Ukraina mời Nga tham dự các cuộc họp nhằm thảo luận về “công thức hòa bình”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn