MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giếng dầu cháy ở Ấn Độ có thể cần tới 1 tháng mới dập xong. Ảnh: AFP.

Cháy giếng dầu lớn ở Ấn Độ, khoảng 7.000 người sơ tán

Thanh Hà LDO | 12/06/2020 06:59
Khoảng 7.000 người được sơ tán khỏi khu vực xung quanh vụ nổ và cháy lớn ở giếng dầu phía đông bắc Ấn Độ, giới chức thông tin ngày 11.6 trong bối cảnh các nhà môi trường cảnh báo các loài động vật hoang dã địa phương đang bị phơi nhiễm. 

Các kỹ sư dầu Ấn Độ đang chiến đấu để khống chế giếng dầu nổ tạo nên cầu lửa khổng lồ từ 27.5 tại quận Tinsukia, bang Assam, AFP đưa tin.

Lãnh đạo của công ty dầu lửa cho biết, khoảng 7.000 người sống gần khu vực giếng dầu phát nổ hiện đã được sơ tán. Ban đầu, chỉ có khoảng 2.500 cư dân địa phương được lệnh sơ tán. 

AFP cho hay, tới ngày 11.6, ngọn lửa vẫn tiếp tục tàn phá dữ dội với cột khói đen khổng lồ có thể nhìn rõ trên bầu trời ở địa điểm cách giếng dầu hàng km. 

Đáng báo động hơn, mỏ dầu Baghjan nơi xảy ra vụ việc, ở cạnh Công viên Quốc gia Dibru Saikhowa và vùng đất ngập nước Maguri-Motapung. Những địa điểm này là nơi sinh sống của một số loài có nguy cơ tuyệt chủng trong đó có hổ, cá heo và voi.

"Sông Dibru đầy cá chết. Một lớp dầu mỏng đã bao phủ dòng sông. Hai ngày trước, những con cá heo Gangetic nổi lên" - nhà môi trường địa phương Nirantar Gohain chia sẻ với nhật báo Times of India. 

Dân làng Kuhima Moran Das cho biết, ông và gia đình đã sơ tán ngay sau vụ nổ ban đầu. "Bây giờ chúng tôi không thể ngủ vào ban đêm, không thể ăn. Chúng tôi làm thế nào để có thể tồn tại đây" - ông nói. 

Trong quá trình chữa cháy giếng dầu, 2 lính cứu hỏa đã thiệt mạng, trong đó có người hùng Durlov Gogoi, người từng đại diện cho bang Assam tại giải bóng đá trẻ.

Công ty dầu Ấn Độ cảnh báo hôm 10.6 là có khả năng mất tới 1 tháng để có thể khống chế được tình hình. Tổ chức Press Trust của Ấn Độ cho biết, giới chức đã kêu gọi các chuyên gia từ Singapore, Mỹ và Canada giúp xử lý đám cháy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn