MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một chú gấu túi koala bị thương được cứu ra từ đám cháy rừng Australia. Ảnh: Getty.

Cháy rừng Australia: Cấp tập đan găng may túi cho gấu koala, kangaroo con

Hải Anh LDO | 06/01/2020 18:44

Túi, chăn... bảo vệ gấu túi koala, kangaroo non đang được các tình nguyện viên khắp thế giới tích cực thực hiện khi cháy rừng đe dọa hàng trăm loài động vật hoang dã bản địa Australia. 

Giữa lúc cháy rừng dữ dội ở Australia, Hội cứu hộ động vật (The Animal Rescue Craft Guild) đăng lời kêu gọi các tình nguyện viên làm túi cho dơi, túi cho kangaroo non, tổ chim, hộp cho chồn túi opossums (thú có túi ôpôt), găng cho koala và đồ bảo vệ cho các loài thú có túi khác. Ngày 6.1, hội cho biết đã nhận được vô số lời đề nghị giúp đỡ thực hiện.

Quyên góp cho nhóm tình nguyện này đến từ nhiều nơi xa xôi như Mỹ, Anh, Hong Kong (Trung Quốc), Pháp và Đức.

"Thật bất ngờ. Những phản hồi thật tuyệt vời" - cô Belinda Orellana, một thành viên sáng lập hội chia sẻ với Reuters.

"Nhóm của chúng tôi thực hiện và cung cấp vật phẩm cho các nhóm cứu hộ, những người chăm sóc trên khắp đất nước đang chăm sóc các loài động vật hoang dã" - cô Orellana nói.

Tình nguyện viên này cho biết, hội đã cung cấp cho hàng nghìn nhóm cứu hộ khắp Australia và nhu cầu đang ngày càng tăng lên, do đó nhóm rất cần quyên góp vải.

Thợ thủ công đã móc, đan, may các vật phẩm như túi cho kangaroo non mất mẹ như trong ảnh. Ảnh: ST.

Hội cứu hộ động vật thành lập cách đây vài tháng để làm giường cho chó, mèo và áo khoác cho vật nuôi, thông tin trên trang Facebook có 75.000 thành viên của hội nêu rõ. 

Nhiều thợ thủ công đã móc, đan và may hàng loạt các vật phẩm, trong đó có găng cho gấu túi koala, túi cho kangaroo non mất mẹ.

Lara Mackay -  tình nguyện viên sống ở New Zealand, vừa mới làm chiếc túi cho kangaroo non đầu tiên. "Tôi dự định làm càng nhiều càng tốt và đang  kêu gọi các cửa hàng vải quyên góp vải để may" - cô nói.

Tại Singapore, cô Leslie Kok đang may chiếc túi cho kangaroo non thứ tư của mình và gặp gỡ các tình nguyện viên khác để chia sẻ kinh nghiệm. "Tôi sẽ đan miễn là có nhu cầu về túi" - cô Kok nói.

Ở gần nơi xảy ra những đám cháy hơn, cô Simone Watts ở Blue Mountains, ngoại ô Sydney đã hưởng ứng lời kêu gọi với việc biến những vỏ gối thành giường cho dơi hoặc dơi quạ.

Cháy rừng khắp Australia trong những tuần qua đã thiêu rụi 8 triệu ha đất rừng, tương đương với diện tích của Áo.

Một số chuyên gia ước tính, số lượng động vật, trong đó có vật nuôi và gia súc, bị chết vì cháy rừng lên tới nửa tỉ. Thêm vào đó, hàng trăm loài động vật hoang dã bản địa đã bị thương hoặc buộc phải sơ tán.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn