MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tỉ phú Tadashi Yanai. Ảnh: AFP

Chỉ 3 tháng, tỉ phú giàu nhất Nhật Bản kiếm được hàng tỉ USD

HỒNG HẠNH LDO | 07/07/2020 08:31
Khối tài sản của ông Tadashi Yanai, tỉ phú giàu nhất Nhật Bản, đã tăng hàng tỉ USD chỉ trong vòng 3 tháng.

Tỉ phú Tadashi Yanai, người đứng đầu Công ty Fast Retailing, nổi tiếng với thương hiệu quần áo Uniqlo, tăng 9,2 tỉ USD trong khối tài sản so với hồi tháng 3 theo công bố của Forbes, sau khi vừa mới mở cửa lại chuỗi các cửa hàng.

Forbes cho hay, nhiều người dân đã đổ xô đến các cửa hàng Uniqlo tại Nhật Bản và Trung Quốc để mua sắm khiến cổ phiếu của công ty tăng 53% so với mức thấp nhất trong 2 năm qua.

Nhật Bản và Trung Quốc chiếm 75% trong mạng lưới 2.200 cửa hàng Uniqlo trên toàn thế giới. Fast Retailing sở hữu các thương hiệu như Theory, Helmut Lang, J Brand và GU, trong đó phải kể đến Uniqlo, đóng góp 80% vào doanh thu hàng năm cho công ty.

Maureen Hinton, giám đốc nghiên cứu của GlobalData, một công ty tư vấn và phân tích dữ liệu ở London, chia sẻ rằng các thị trường như Trung Quốc, nơi có dân số đông nên nhu cầu mua sắm cũng nhiều hơn, nhất là sau những ngày phong tỏa do đại dịch COVID-19.

Uniqlo đã đóng cửa một số cửa hàng trong tổng số 748 cửa hàng ở đây kể từ khi phong tỏa vào cuối tháng 1 và dần mở lại vào cuối tháng 4. Trong khi đó, ở Nhật Bản, 40% cửa hàng Uniqlo đã tạm thời đóng cửa vào tháng 5 nhưng hiện nay cũng đã mở cửa trở lại.

Theo Dairo Murata, nhà phân tích cao cấp của JP Morgan ở Tokyo, giá thành sản phẩm của Uniqlo ở mức phải chăng nên nó dường như miễn dịch với suy thoái kinh tế do COVID-19. “Chu kỳ kinh tế và xu hướng thời trang không có nhiều biến động vì Uniqlo là nhà cung cấp quần áo với phong cách đơn giản, bắt nguồn từ nhu cầu thực tế”, nhà phân tích Dairo Murata nhấn mạnh.

Tỉ phú Yanai tuyên bố rằng ông muốn Fast Retailing trở thành nhà bán lẻ hàng may mặc lớn nhất thế giới nhưng công ty vẫn xếp sau Inditex của Tây Ban Nha, nổi tiếng với thương hiệu Zara, với doanh thu hàng năm là 31,6 tỉ USD và H&M của Thụy Điển với doanh thu 24,8 tỉ USD.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn