MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chi tiết gói giải cứu kinh tế 2 nghìn tỉ USD của ông Biden

Thanh Hà LDO | 01/04/2021 09:48

Tổng thống Joe Biden đã công bố gói cơ sở hạ tầng trị giá hơn 2 nghìn tỉ USD hôm 31.3 trong nỗ lực chuyển trọng tâm sang thúc đẩy phát triển kinh tế hậu đại dịch COVID-19.

Kế hoạch mà ông Biden công bố ngày 31.3, theo CNBC, bao gồm khoảng 2 nghìn tỉ USD chi tiêu trong 8 năm và sẽ tăng thuế doanh nghiệp lên 28% để gây quỹ cho kế hoạch này.

Phát biểu tại Pittsburgh, Tổng thống Joe Biden gọi kế hoạch trị giá 2 nghìn tỉ USD này là tầm nhìn để tạo ra “nền kinh tế mạnh nhất, linh hoạt nhất, sáng tạo nhất trên thế giới” và hàng triệu “công việc được trả lương cao” sẽ xuất hiện.

Nhà Trắng cho biết, việc tăng thuế, kết hợp với các biện pháp được thiết kế để ngăn chặn lợi nhuận ra nước ngoài, là nguồn ngân sách cho kế hoạch cơ sở hạ tầng này trong vòng 15 năm.

Đề xuất của ông Joe Biden sẽ bao gồm: Đầu tư 621 tỉ USD vào cơ sở hạ tầng giao thông như cầu, đường, phương tiện công cộng, cảng, sân bay và phát triển xe điện; Đưa trực tiếp 400 tỉ USD để chăm sóc người già và người Mỹ tàn tật; Đầu tư hơn 300 tỉ USD vào việc cải thiện cơ sở hạ tầng nước uống, mở rộng truy cập băng thông rộng và nâng cấp lưới điện.

Gói 2 nghìn tỉ USD mà ông Joe Biden đề xuất cũng dùng hơn 300 tỉ USD vào xây dựng và trang bị thêm nhà ở giá rẻ, cùng với đó là xây dựng và nâng cấp trường học; Đầu tư 580 tỉ USD vào các nỗ lực sản xuất, nghiên cứu và phát triển và đào tạo việc làm của Mỹ.

Thông báo khởi động sáng kiến ​​lớn thứ hai của ông Joe Biden được đưa ra sau khi gói giải cứu trị giá 1,9 nghìn tỉ USD của ông được khởi động vào đầu tháng trước.

Với gói sáng kiến cơ sở hạ tầng này, chính quyền ông Joe Biden nhắm tới thông qua đề xuất đầu tiên về tạo việc làm, cải tạo cơ sở hạ tầng của Mỹ và chống biến đổi khí hậu sau đó chuyển sang phần tiếp theo về cải thiện giáo dục, mở rộng chế độ nghỉ có lương và chăm sóc sức khỏe.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn