MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
HMS Duncan. Ảnh: AFP.

Chiến hạm thứ 2 của Anh đến eo Hormuz lúc Hàn Quốc đang suy tính điều binh

Hải Anh LDO | 30/07/2019 07:05
Tàu chiến thứ 2 của Anh đã đến eo biển Hormuz trong nỗ lực bảo vệ an toàn cho lưu thông hàng hải ở khu vực này trong khi Hàn Quốc có khả năng sẽ triển khai một đơn vị tham gia lực lượng đa quốc gia ở eo biển Hormuz. 

Anh đã triển khai HMS Duncan - một trong những khu trục hạm lớp Type 45 của nước này - để bảo vệ các tàu gắn cờ Anh đi qua eo biển, Bộ Quốc phòng nước này ra thông cáo hôm 28.7.

HMS Duncan sẽ triển khai cùng với tàu chiến HMS Montrose lớp Type 23 của Hải quân Hoàng gia Anh đã triển khai trong khu vực từ tháng 8 năm ngoái.  

"Tự do hàng hải ở eo biển Hormuz không chỉ quan trọng đối với Anh, mà cả các đối tác quốc tế và đồng minh của chúng tôi. Các tàu thương mại phải được tự do đi lại hợp pháp và giao thương an toàn ở bất cứ nơi đâu trên thế giới" -  Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace nhấn mạnh.

Trong khi đó, Hàn Quốc đang cân nhắc điều đơn vị hải quân Cheonghae tới eo biển chiến lược này để tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu, tờ Maeil Business ngày 29.7 dẫn lời một quan chức chính phủ giấu tên.

Đơn vị Cheonghae gồm 302 quân nhân của Hàn Quốc có tàu khu trục Dae Jo-yeong, một trực thăng chống ngầm và 3 tàu cao tốc. Đơn vị này đóng ở vịnh Aden từ năm 2009 để tham gia hoạt động chống cướp biển và từng được dùng để đưa công dân Hàn Quốc khỏi Libya và Yemen. 

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Choi Hyun-soo cho biết, chính phủ đang xem xét "nhiều phương án khác nhau để đảm bảo an toàn cho tàu của Hàn Quốc" nhưng chưa có phương án nào được lựa chọn. 

Trong động thái riêng rẽ, Oman - quốc gia có tuyến đường hàng hải với Iran cho biết đang trao đổi với tất cả các bên để khôi phục sự ổn định cho giao thông. 

"Chúng tôi không phải trung gian hòa giải, nhưng trong trường hợp này, chúng tôi nhiều quan ngại hơn các bên khác về đảm bảo sự ổn định hàng hải" - Bộ trưởng Ngoại giao Oman Yousef Bin Alawi phát biểu sau khi trao đổi với các quan chức Iran ở Tehran. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn