MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chiến sự Ukraina: Chưa có lối thoát cho đàm phán hòa bình

Thanh Hà LDO | 22/04/2022 06:33

Đàm phán hòa bình từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina hồi cuối tháng 2 tới nay vẫn chưa thành công. 

Nga chiếm 80% Lugansk, tấn công Mariupol

Ngày 20.4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Mátxcơva đã đưa cho Kiev bản dự thảo các yêu cầu của nước này trong khuôn khổ đàm phán hòa bình và đang chờ phản hồi. "Bóng đang trong sân của họ. Chúng tôi đang chờ phản hồi" - ông Peskov nói. 

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky khẳng định chưa từng nhận được tài liệu này của Nga. “Tôi chưa nghe bất cứ điều gì về vấn đề này. Tôi chưa nhìn thấy bất cứ điều gì chắc chắn. Tôi tin rằng họ chưa chuyển bất cứ thứ gì cho chúng tôi" - Tổng thống Ukraina nói. 

Khi quân đội Nga tấn công thành phố cảng đông nam Mariupol, Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo lực lượng của ông không đủ vũ khí hạng nặng để ứng phó. Nhà lãnh đạo Ukraina nói rằng, có hai con đường để chấm dứt tình thế ở đô thị bị bao vây này gồm: Vũ khí hạng nặng và ngoại giao. "Cho tới nay Nga vẫn chưa nhất trí với điều này" - ông nói. 

Nhà đàm phán Mykhailo Podolyak viết trên Twitter rằng, Ukraina sẵn sàng tổ chức một "vòng đàm phán đặc biệt" với Nga tại thành phố Mariupol mà không có bất kỳ điều kiện nào. Một nhà đàm phán quan trọng khác của Ukraina, ông David Arakhamia và đồng nghiệp Podolyak “sẵn sàng đến Mariupol để đàm phán với phía Nga về việc sơ tán quân đồn trú và dân thường của chúng tôi”. Chưa có phản hồi ngay từ Nga với đề xuất này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu trong cuộc điện đàm ngày 20.4 rằng kết quả của các cuộc đàm phán với Ukraina hoàn toàn phụ thuộc vào sự sẵn sàng của Kiev có tính tới các yêu cầu của Mátxcơva. 

Sự hỗ trợ tài chính, vũ khí cho Ukraina

Trong chuyến thăm không báo trước tới Kiev ngày 20.4, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel đảm bảo với nhà lãnh đạo Ukraina rằng EU sẽ làm mọi thứ có thể để giúp Ukraina “giành chiến thắng trong cuộc chiến này”. Phát biểu sau chuyến thăm tới các khu vực bị chiến sự tàn phá gần Kiev, ông Charles Michel cho biết, EU đứng về phía Ukraina sau khi đã cung cấp 1,5 tỉ euro cho Kiev kể từ khi chiến sự bùng phát. Ông cũng nói rằng, EU sẽ tăng các biện pháp trừng phạt với Nga bởi cho rằng mức hiện tại là “không đủ”.

Tổng thống Ukraina Zelensky cho hay, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc tăng các biện pháp trừng phạt với Nga, thúc đẩy khả năng phòng thủ của Ukraina, hỗ trợ tài chính và trao đổi về việc Ukraina trở thành thành viên EU. Ông Zelensky cũng nhắc lại lời kêu gọi thế giới tăng trừng phạt Nga và cung cấp cho Ukraina nhiều vũ khí hơn trong bối cảnh các lực lượng vũ trang nước này đối mặt với cuộc tấn công tập trung của Nga ở khu vực Donbass. 

Trong khi đó, cùng ngày, Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva nhận định, Ukraina cần hỗ trợ 5 tỉ USD một tháng trong 3 tháng tới để bù đắp khoảng trống tài chính do chiến sự và tác động của chiến sự với nền kinh tế của đất nước. Theo bà, IMF sẽ thảo luận về nhu cầu tài chính với các chính phủ đối tác của Ukraina và sự hỗ trợ ngay sẽ cần phải ở dạng tài trợ không hoàn lại. Tuần trước, ông Sergii Marchenko, Bộ trưởng Tài chính Ukraina, đã kêu gọi hỗ trợ tài chính hàng chục tỉ USD để bù đắp thâm hụt tài chính của đất nước. Bộ trưởng báo cáo rằng, chi tiêu công vượt quá thu nhập 2,7 tỉ USD trong tháng 3 và Ukraina dự kiến ​​cách biệt sẽ lên tới 5-7 tỉ USD một tháng vào tháng 4 và tháng 5. Trong triển vọng kinh tế công bố tuần này, IMF dự báo tổng sản phẩm quốc nội của Ukraina sẽ giảm 35% trong năm nay do chiến sự. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn