MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nga triển khai "siêu bom" FAB-3000 từ Su-34 ở Ukraina. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Chiến sự Ukraina tuần qua: Nga tung siêu bom, thắng lớn

Song Minh LDO | 21/07/2024 09:47

Nga giành nhiều thắng lợi mới ở Donbass, triển khai siêu bom FAB-3000, hạ loạt vũ khí Ukraina trong tuần qua.

RT đưa tin, cuộc xung đột Nga - Ukraina trong tuần qua được đánh dấu bằng các giao tranh ở nhiều địa điểm dọc chiến tuyến, trong đó quân đội Nga báo cáo những bước tiến mới ở Donbass. Các lực lượng Nga cũng tiếp tục săn lùng các tài sản có giá trị cao ở hậu phương Ukraina, tấn công quân đội và khí tài đang tái triển khai.

Ngày 14.7, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố giải phóng Urozhaynoye, một ngôi làng lớn nằm ở phía tây nam Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR).

Ngôi làng đã chứng kiến ​​các cuộc giao tranh ác liệt và chịu thiệt hại nặng nề trong vài tháng qua.

Cảnh quay từ máy bay không người lái cho thấy quân nhân Nga đang cắm cờ trên nóc tòa nhà hành chính địa phương.

This browser does not support the video element.

Quân nhân Nga cắm cờ trên nóc tòa nhà hành chính ở Urozhaynoye. Video: Bộ Quốc phòng Nga

Ngày 19.7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát Yuryevka, một ngôi làng nhỏ nằm ở phía tây thị trấn Gorlovka, Donetsk.

Diễn biến này dường như báo hiệu các lực lượng Nga đang mở rộng vùng kiểm soát sau khi chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraina vào tuần trước, khi quân đội tiến vào làng New York (còn gọi là Novgorodskoye) ở phía đông bắc Yuryevka.

Tiếp tục tấn công cơ sở hậu cần

Quân đội Nga tiếp tục nỗ lực tập trung tấn công các cơ sở hậu cần quân sự của Kiev, bao gồm các đơn vị và khí tài đang được tái triển khai.

Các lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công vào nhà ga xe lửa ở làng Budy, vùng Kharkov. Quân đội sử dụng hai tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander để tấn công một đoàn tàu chở nhiều thiết bị quân sự.

Theo ước tính của Mátxcơva, 20 khí tài, trong đó có 3 xe chiến đấu bộ binh Marder do Đức cung cấp, đã bị phá hủy trong cuộc tấn công, trong khi có tới 120 binh sĩ Ukraina thiệt mạng hoặc bị thương.

Một cuộc tấn công khác của Iskander đã được báo cáo ngày 16.7, khi tên lửa mang đầu đạn chùm tấn công khu huấn luyện của Ukraina gần làng Peresechnoye trong cùng khu vực.

Nga triển khai siêu bom hạng nặng

Ngày 14.7, Bộ Quốc phòng Nga lần đầu tiên chính thức thừa nhận việc sử dụng “siêu bom” FAB-3000 có sức nổ cực lớn, được trang bị module lập kế hoạch và hiệu chỉnh phổ quát (UMPK).

Quân đội công bố đoạn video cho thấy FAB-3000 được lắp vào máy bay chiến đấu-ném bom Su-34.

This browser does not support the video element.

Siêu bom FAB-300 được triển khai trên máy bay Su-34. Video: Bộ Quốc phòng Nga

Su-34 được nhìn thấy chỉ mang theo một quả bom duy nhất trên tháp trung tâm. Quả bom này mở rộng đôi cánh ngay sau khi tách khỏi máy bay và tiếp tục lướt vào mục tiêu.

Một video khác có FAB-3000 có cánh cho thấy độ cao mà chúng được triển khai. Đoạn phim hiếm hoi được quay từ một chiếc Su-34 trong thời tiết quang đãng cho thấy chiếc máy bay dường như đã thả quả bom khổng lồ ở độ cao khoảng 10.000 mét so với mặt đất.

This browser does not support the video element.

FAB-3000 được thả từ độ cao khoảng 10.000 mét. Video: Bộ Quốc phòng Nga

UAV Lancet tiêu diệt pháo tự hành

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, quân đội Nga phá hủy pháo tự hành M109 Paladin ở khu vực Kherson bằng UAV Lancet, đồng thời đăng tải video về vụ tấn công. Pháo tự hành này được Mỹ sản xuất và cung cấp cho Ukraina.

This browser does not support the video element.

UAV Lancet tiêu diệt pháo tự hành M109 Paladin. Video: Bộ Quốc phòng Nga

Lancet được phân loại là UAV tấn công có khả năng hoạt động thời gian dài trên chiến trường. Khác với các loại UAV truyền thống, Lancet không chỉ phát hiện mục tiêu, mà bản thân nó đã là một thiết bị tấn công với đầu đạn cỡ nhỏ được thiết kế đa mục đích từ diệt phương tiện cơ giới, công sự và các nhóm bộ binh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn