MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chính quyền ông Biden không loại trừ trả đũa vụ tấn công căn cứ Mỹ ở Iraq

Song Minh LDO | 17/02/2021 20:58
Chính quyền Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ không loại trừ khả năng trả đũa những kẻ đứng sau vụ tấn công tên lửa chết người vào căn cứ Mỹ ở Iraq.

CNBC dẫn lời Đại tá Wayne Marotto, người phát ngôn của liên quân chống IS, cho biết, cuộc tấn công vào thành phố Irbil ở khu vực người Kurd hôm 15.2 làm một nhà thầu dân sự thiệt mạng và 9 người bị thương.

Các nguồn tin an ninh người Kurd nói với NBC News rằng, ít nhất ba quả rocket đã bắn vào căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq, gần sân bay quốc tế dân sự Irbil dân sự vào đêm 15.2.

Ngày 16.2, chính quyền Tổng thống Joe Biden thông báo sẽ đợi để tìm ra người chịu trách nhiệm về vụ tấn công trước khi quyết định phản ứng thế nào.

“Tổng thống Mỹ và chính quyền bảo lưu quyền đáp trả kịp thời theo lựa chọn của chúng tôi” - Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói với các phóng viên trong cuộc họp báo ngày 16.2, ngay trước khi gửi lời chia buồn tới người đã khuất.

“Nhưng chúng tôi sẽ đợi cho đến khi có kết luận trước khi thực hiện bất kỳ bước bổ sung nào. Tôi muốn truyền đạt với các bạn rằng, ngoại giao là một ưu tiên của chính quyền này” - bà Psaki nói thêm, cho biết Mỹ đang tiến hành điều tra để xác định kẻ đứng sau vụ tấn công.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho hay, Ngoại trưởng Antony Blinken đã trao đổi với ông Masrour Barzani, lãnh đạo người Kurd ở khu vực xảy ra vụ tấn công, đồng thời cũng đã nói chuyện với Thủ tướng Iraq Mustafa Al-Kadhimi.

“Một khi chúng tôi đã xác định được thủ phạm, thì sẽ thích hợp hơn để xem xét động cơ” - ông Price nói khi được hỏi về phản ứng mà Mỹ có thể đưa ra.

Cùng ngày 16.2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đã nói chuyện với người đồng cấp Iraq Jumaah Saadoon để thảo luận về vụ tấn công. Lầu Năm Góc thông báo, các quan chức tái khẳng định cam kết đối với quan hệ đối tác chiến lược Mỹ-Iraq

Cuộc tấn công vào căn cứ Mỹ ở Iraq diễn ra khi liên minh quân sự mạnh nhất thế giới NATO họp trực tuyến vào ngày 17-18.2 để thảo luận về các bước tiếp theo ở Iraq.

Ngày 16.2, tại phiên họp trực tuyến mở về tình hình Iraq tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, đã lên án mọi hành động tấn công khủng bố, bạo lực cực đoan diễn ra tại Iraq.

Đại sứ Đặng Đình Quý cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục thực hiện các cam kết trợ giúp cho Iraq, đồng thời bảo đảm tôn trọng đầy đủ độc lập chính trị, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn