MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Donald Trump và Joe Biden. Ảnh: AFP

Chính quyền ông Biden yêu cầu thêm thời gian xem xét thuế của ông Trump

Khánh Minh LDO | 04/02/2021 12:36
Thẩm phán liên bang chấp nhận yêu cầu của chính quyền Tổng thống Joe Biden có thêm thời gian để xem xét vấn đề thuế của ông Donald Trump.

Theo tờ Politico, trong hồ sơ gửi lên tòa án, chính quyền ông Joe Biden yêu cầu Thẩm phán Trevor McFadden cho phép đến ngày 3.3 để xem xét cách thức tiến hành phiên toà kéo dài về vụ kê khai thuế của cựu Tổng thống Donald Trump.

Thẩm phán Trevor McFadden đã chấp thuận yêu cầu này, chỉ ra lý do là “quá trình chuyển đổi sang lãnh đạo mới tại Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp vẫn đang diễn ra”.

Các đảng viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện đang kiện Bộ Tài chính đòi thực thi trát đòi hầu tòa về việc kê khai thuế của ông Donald Trump trong 6 năm, viện dẫn luật cho phép người đứng đầu các ủy ban thuế của Quốc hội kiểm tra thông tin thuế cá nhân của bất kỳ ai. Dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, Bộ Tài chính đã bác bỏ, gọi các yêu cầu này là không hợp pháp.

Chính quyền mới có thể chỉ cần giao các tài liệu cho các đồng minh của mình trong Quốc hội, mà ông Donald Trump thậm chí không biết.

Trong khi nhiều đảng viên Đảng Dân chủ mong muốn điều tra liệu ông Donald Trump có đóng thuế đầy đủ, thì hiện chưa rõ ông Joe Biden có muốn lật lại vụ việc hay không. Theo tờ Politico, nếu làm như vậy có thể khiến ông Joe Biden trông giống như đang sử dụng Cơ quan Thuế vụ (IRS) để truy người tiền nhiệm của mình, làm suy yếu nỗ lực giúp ông trở thành người có thể thống nhất đất nước. Điều đó cũng có thể khiến chương trình lập pháp của ông Joe Biden bị phân tán.

Năm ngoái, tờ The New York Times - khắc tinh của cựu Tổng thống Donald Trump - trong một cuộc điều tra đặc biệt tiết lộ thông tin ông Donald Trump chỉ nộp thuế 750 USD vào năm ông đắc cử 2016 và 750 USD trong năm 2017. Trước đó 10 năm, ông không đóng một xu.

Tin của tờ The New York Times bị ông Donald Trump phủ nhận toàn bộ. "Tôi đóng thuế rất nhiều, tôi trả thuế thu nhập rất nhiều kể cả ở cấp bang nữa. Bang New York đánh thuế rất nhiều. Những cáo buộc đó là tin giả. New York Times tìm cách dựng chuyện… tờ báo này thử mọi cách" - ông Donald Trump nói.

Từ khi đắc cử, khác với các tổng thống tiền nhiệm từ năm 1970, ông Donald Trump không công bố hồ sơ khai thuế của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn