MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Michael Bloomberg. Ảnh: Website Bloomberg

Chính thức tranh cử, tỉ phủ Bloomberg quyết chiến thắng Tổng thống Trump

Song Minh LDO | 25/11/2019 07:40
Tỉ phú Michael Bloomberg, một trong những người đàn ông giàu nhất thế giới, chính thức tranh cử tổng thống Mỹ 2020 với quyết tâm giành chiến thắng trước ông Donald Trump.

Kết thúc nhiều tuần đồn đoán, tỉ phú Michael Bloomberg - cựu Thị trưởng New York - thông báo tranh cử hôm 24.11 trong một tuyên bố bằng văn bản được đăng trên website chiến dịch, nói rằng: “Tôi tranh cử tổng thống để đánh bại ông Donald Trump và xây dựng lại nước Mỹ” - theo Reuters.

Reuters cho rằng việc ông Bloomberg chính thức ra tranh cử cho thấy sự thay đổi quan điểm của tỉ phú 77 tuổi, vì hồi tháng Ba, ông nói rằng sẽ không ra tranh cử tổng thống.

Theo Reuters, việc tranh cử của ông Bloomberg sẽ mang tới thêm thách thức đối với các ứng viên hàng đầu của phe Dân chủ, mà theo các cuộc thăm dò gồm cựu Phó Tổng thống Joe Biden, ông Pete Buttigieg, cựu Thị trưởng South Bend - ông Pete Buttigieg, và các Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cùng Bernie Sanders.

Ông Bloomberg đã nộp giấy tờ tranh cử tổng thống Mỹ lên Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ hôm 21.11. Cựu nghị sĩ đảng Cộng hoà này vừa mới quay sang phe Dân chủ vào năm ngoái.

Là người giàu thứ 8 ở Mỹ và giàu thứ 11 thế giới với tài sản ước tính hơn 53 tỉ USD theo đánh giá của tạp chí Forbes, ông Bloomberg được cho là có lợi thế có thể tự chi trả cho chiến dịch của mình, cũng như có thể đổ nhiều triệu USD vào việc quảng bá và thuê nhân viên. Ngược lại, đương kim Tổng thống Trump được xếp hạng 259 với giá trị ròng chỉ hơn 3 tỉ USD.

Các doanh nghiệp của ông Bloomberg - bao gồm dịch vụ dữ liệu tài chính và dịch vụ tin tức ở nhiều định dạng khác nhau - tuyển dụng hơn 19.000 người tại 69 quốc gia.

Tỉ phú Bloomberg đã tuyên bố sẽ chi ít nhất 150 triệu USD tài sản của mình cho các phần khác nhau của chiến dịch năm 2020, bao gồm hơn 100 triệu USD cho quảng cáo trên Internet, từ 15 triệu đến 20 triệu USD cho việc đăng ký cử tri chủ yếu nhắm vào các cử tri thiểu số, và hơn 30 triệu USD cho quảng cáo truyền hình vòng ban đầu.

Ông Bloomberg không nói sẽ sẵn sàng chi bao nhiêu cho tham vọng tổng thống của mình, nhưng cố vấn cấp cao Howard Wolfson cho biết, “ông ấy sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đánh bại Tổng thống Donald Trump” - theo AP.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn